Chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 18 – 22/12, người dân và lực lượng chức năng huyện Kiên Hải và Phú Quốc (Kiên Giang) liên tiếp vớt được hàng chục gói ma túy trôi dạt trên biển, tổng trọng lượng gần 50 kg. 

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, khoảng 15h ngày 22/12, người dân ở khu vực ấp An Cư, xã An Sơn vớt được 1 bao màu vàng có nhiều chữ nước ngoài trên bãi biển, nên đã trình báo và giao cho công an xã.

Một trong những bịch ma túy người dân và lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang với được.
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng kết luận 11 gói bên trong bao là chất ma túy dạng bột. Mỗi gói có trọng lượng 1kg.

Thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, trong 2 ngày 18 và 20/12, tại tại khu vực Hòn Từ và Hòn Cao Cát, thuộc địa bàn xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, ngư dân và lực lượng của Trung đoàn 152 đóng quân đã phát hiện hàng chục gói ma túy dạng bột trôi vào bờ, tổng trọng lượng 38 kg.

Hiện tất cả lượng ma túy nêu trên đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.