Vụ án tại Sóc Sơn khiến dư luận dậy sóng khi hàng chục hécta đất rừng được chuyển nhượng bất hợp pháp, trong đó 4 cựu cán bộ xã Minh Trí bị đưa ra xét xử.

Sự việc lộ rõ qua kết luận thanh tra từ năm 2019 và hồ sơ tại tòa ngày 12/8 cho thấy hệ thống quản lý địa phương đã lỏng lẻo đến mức nào. Bài viết sẽ phân tích nguyên nhân, hậu quả và cách xử lý, hướng đến nâng cao tính minh bạch quản lý đất đai tại địa phương.

Lỗ hổng quản lý và sự buông lỏng trách nhiệm của chính quyền địa phương

Từ năm 2008 đến năm 2018, UBND xã Minh Trí và Minh Phú ở Sóc Sơn đã buông lỏng quản lý đất rừng, không xử lý các hành vi chuyển mục đích, tách thửa và xây dựng trái phép. Thanh tra TP Hà Nội phát hiện nhiều hồ sơ chuyển nhượng diễn ra trên đất rừng phòng hộ, nhưng chính quyền xã vẫn xác nhận, chứng thực thông qua 114 bộ hồ sơ, với diện tích lên tới 445.254,75 m². Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 12 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, thể hiện sự lỏng lẻo trong kiểm tra, xác nhận và xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

Cựu cán bộ xã và hành vi lợi dụng chức quyền để hợp thức hồ sơ

Theo cáo trạng, các cá nhân bị đưa ra xét xử gồm hai cựu Phó Chủ tịch xã Minh Trí – ông Nguyễn Văn An và Dương Đức Vượng – cùng cán bộ địa chính Đỗ Văn Ba và Phó thôn Nguyễn Mạnh Hùng. Họ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác nhận, chứng thực hồ sơ đất rừng trái quy định. Cụ thể, ông An và ông Vượng đã chứng thực cho 114 hồ sơ chuyển nhượng không có giấy chứng nhận, trong khi Ba và Hùng ký xác nhận kỹ thuật thửa đất, rồi trình xã ký tiếp. Các hành vi này khiến đất rừng bị chuyển giao trái pháp luật, gây ảnh hưởng lớn đến quản lý đất đai và công hưởng mở rộng xây dựng không đúng quy hoạch.

Hướng xử lý, khắc phục hậu quả và cải thiện hệ thống quản lý

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm sang cơ quan công an để điều tra và xử lý nghiêm. UBND các cấp cũng tiến hành kỷ luật cán bộ vi phạm và yêu cầu các xã rà soát, phân loại tình trạng chuyển nhượng, mua bán, xây dựng trái phép để xử lý theo pháp luật. Trước đó, năm 2019, Thanh tra TP kết luận hàng ngàn công trình vi phạm đất rừng xuất hiện tại các xã Minh Trí, Minh Phú và các khu vực ven hồ lớn, khiến lãnh đạo địa phương phải xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm. Giải pháp lâu dài cần mở rộng việc cắm mốc ranh giới, kiểm soát hồ sơ chuyển nhượng, và công khai minh bạch toàn bộ quy hoạch đất đai để người dân dễ nhận biết và tránh vi phạm.

Theo: VietNamNet