Từ 10h ngày 27/7, Lãnh sự Mỹ tại Thành Đô từng cho cánh tay phải của Bạc Hy Lai tị nạn, ngừng hoạt động và giao lại cho an ninh Trung Quốc tiếp quản.

An ninh được được thắt chặt bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên từ hôm 26/7 khi các nhân viên ngoại giao Mỹ thu dọn trụ sở. Quốc kỳ Mỹ tại tòa nhà đã hạ xuống trước đó.

Nhiều người dân đã tụ tập ở lề đường đối diện lãnh sự quán để tò mò xem các nhân viên cơ quan ngoại giao Mỹ chuẩn bị rời đi.

Cảnh sát đã yêu cầu đám đông giải tán và lập hàng rào, tuyến đường trước lãnh sự quán Mỹ bị đóng, chỉ cho xe của lãnh sự quán hoặc cảnh sát qua lại.

Người dân được hướng dẫn đi lối khác
Cảnh sát lập hàng rào chỉ cho xe của lãnh sự quán qua lại – ảnh trên VietNamnet.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra yêu cầu lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đóng cửa vào sáng 24/7 và cho nơi này 72 tiếng để thu dọn, đóng cửa trước 10h ngày 27/7.

Các nhân viên ngoại giao lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô sau đó gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động dọn dẹp và rời khỏi cơ sở này. Xe tải và cần cẩu chở đồ đạc ra vào khu vực này trong hai ngày 25 và 26/7.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Ðô thành lập từ năm 1985 với khoảng 200 nhân viên, phần lớn trong số đó là người bản địa. Ngoài tạo cơ hội cho xuất khẩu nông sản, công nghiệp ô tô và máy móc, nơi đây còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Mỹ khi xử lý vấn đề lãnh sự khu vực Tây Nam Trung Quốc với các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng.

Đặc biệt năm 2012, địa điểm trên bất đắc dĩ “nổi tiếng” khi Phó thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy tới xin tị nạn. Người này từng được coi là “cánh tay phải” của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, hiện đang thụ án tù chung thân vì tội tham nhũng và lạm quyền.

Nhân viên Mỹ rời đi
An ninh Trung Quốc chuẩn bị tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô sáng 27/7 – ảnh trên Zing.

Giải thích cho việc Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói rằng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hành động không phù hợp với vị trí công việc và gây tổn hại lợi ích của nước sở tại, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lấy làm tiếc trước quyết định của Trung Quốc, đồng thời cam kết duy trì tiếp cận người dân khu vực này thông qua các cơ sở ngoại giao khác của Mỹ ở đại lục. Hiện Mỹ có một đại sứ quán ở thủ đô Bắc Kinh và 4 lãnh sự quán ở Trung Quốc và 1 lãnh sự quán ở Hong Kong.

Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô là lời đáp trả việc Hoa Kỳ ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, đã gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn đã chạm đáy sau loạt xung đột từ thương mại, Covid-19, Biển Đông và vấn đề Hong Kong.

Quan hệ Washington – Bắc Kinh đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giấu dịch khiến Covid-19 lây lan, ảnh hưởng tới công tác chống dịch toàn cầu, điều mà trước đó Bắc Kinh kiên quyết phủ nhận.