Lãnh tụ Iran Khamenei thiệt mạng sau đợt không kích tại Tehran
Truyền thông nhà nước Iran ngày 1.3 chính thức xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã tử vong sau đòn tấn công phối hợp của quân đội Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran.
- Việt Nam chính thức cấp mã định danh bất động sản từ tháng Ba
- Giải pháp hỗ trợ sinh sản cho nam giới không có tinh trùng
- Tháng sinh âm lịch hé lộ vận mệnh: Góc nhìn phong thủy khiến nhiều người bất ngờ
Quyết định ban bố quốc tang và thiệt hại tại hiện trường
Hãng thông tấn nhà nước Iran hôm nay đưa ra thông báo chính thức về việc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng. Nguyên nhân được xác định là do một cuộc tấn công quân sự phối hợp giữa lực lượng quân sự Mỹ và Israel nhắm trực tiếp vào các mục tiêu tại thủ đô Tehran. Bản tin mô tả ông là người đã dành nhiều thời gian dẫn dắt quốc gia, đồng thời khẳng định sự ra đi này là một tổn thất lớn đối với hệ thống chính trị hiện tại.
Về diễn biến cụ thể, truyền hình Iran cho biết ông Khamenei đang có mặt tại văn phòng làm việc ở trung tâm Tehran khi các đợt oanh kích đầu tiên bắt đầu. Dữ liệu hình ảnh vệ tinh do tập đoàn Airbus công bố ngay sau đó đã cung cấp bằng chứng rõ nét về quy mô của vụ tấn công. Các bức ảnh cho thấy khu vực văn phòng của lãnh tụ tối cao đã hứng chịu những thiệt hại cấu trúc nghiêm trọng do hỏa lực mạnh gây ra tại hiện trường.
Ngay sau khi xác nhận thông tin, chính quyền Tehran đã ban bố lệnh quốc tang kéo dài 40 ngày trên toàn lãnh thổ để tưởng niệm vị lãnh đạo quá cố. Đồng thời, một kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày cũng được áp dụng cho toàn thể người dân và các cơ quan công quyền nhằm phục vụ các hoạt động hậu sự. Giới chức yêu cầu các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh tuyệt đối tại thủ đô trong giai đoạn nhạy cảm này khi đất nước chuẩn bị chuyển giao.
Theo: VnExpress