Lũ quét kinh hoàng ở Pakistan: Hơn 340 người thiệt mạng, cứu hộ gặp khó khăn

Lũ quét do mưa lớn ở miền bắc Pakistan cướp đi sinh mạng của ít nhất 344 người. Công tác cứu hộ đang đối mặt với thách thức lớn do lở đất và đường sá hư hỏng.
- Huế ghi nhận 42 ca bệnh liên cầu lợn, 4 người tử vong
- Nguy cơ bệnh Chikungunya: Ai dễ mắc và cách phòng tránh hiệu quả
- Sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP HCM: Lời khai nghi phạm
Lũ quét tàn phá miền bắc Pakistan
Mưa lớn liên tục ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã gây ra lũ quét và lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 344 người thiệt mạng và 137 người bị thương. Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Pakistan, thảm họa đã ảnh hưởng đến 9 huyện trong khu vực, với nhiều thi thể vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong 48 giờ qua, nhưng điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt đang cản trở công tác cứu trợ.
Bilal Ahmed Faizi, phát ngôn viên cơ quan cứu hộ tỉnh, cho biết: “Mưa lớn, lở đất và đường sá bị phá hủy khiến việc vận chuyển thiết bị nặng và xe cứu thương trở nên vô cùng khó khăn.” Lực lượng cứu hộ thậm chí phải đi bộ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để sơ tán người sống sót.
Nỗi đau của người dân trong vùng lũ
Cư dân tại các khu vực chịu thảm họa đang phải đối mặt với mất mát to lớn. Azizullah, một người dân ở huyện Buner, nơi hàng chục người thiệt mạng, kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng động lớn như thể cả ngọn núi đang sụp đổ. Mặt đất rung chuyển, và tôi nghĩ cái chết đã cận kề.” Nhiều người dân từ chối di dời vì người thân của họ vẫn còn mắc kẹt hoặc đã qua đời trong đống đổ nát.
Abdul Hayat, một người dân khác, chia sẻ rằng toàn bộ của hồi môn trị giá khoảng 1.760 USD của con gái ông đã bị lũ cuốn trôi. “Chúng tôi mất hết quần áo, lương thực, và không còn gì để sinh sống,” ông nói. Trong khi đó, người dân địa phương đang dùng xẻng để dọn bùn đất, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt ở hạ nguồn.
Mùa mưa khốc liệt và cảnh báo thời tiết
Cơ quan khí tượng Pakistan đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn ở khu vực tây bắc, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo ông Syed Muhammad Tayyab Shah từ Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia, mùa mưa năm nay đến sớm hơn và dự kiến kéo dài hơn bình thường, với những trận mưa xối xả gây ra lũ quét và lở đất liên tiếp. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 và thường kết thúc vào cuối tháng 9, nhưng năm nay tình hình đặc biệt nghiêm trọng.
Tính từ đầu mùa mưa, Pakistan đã ghi nhận hơn 650 người thiệt mạng và 905 người bị thương. Thảm họa lũ lụt năm 2022 từng khiến 1/3 đất nước chìm trong nước, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 người, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các thảm họa thời tiết tại quốc gia này.
Theo:VnExpress