Chiều ngày 25/11/2020 tại khách sạn Wyndham ở Gettysburg, một phiên điều trần đặc biệt về cáo buộc gian lận phiếu bầu đã diễn ra với sự có mặt của các nhà lập pháp cộng hoà. Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, luật sư của chiến dịch Tổng thống Trump, đã nêu rõ những vấn đề gian lận và cảnh báo sự nguy hiểm nếu các nhà lập pháp cộng hoà chưa ý thức hết được mức độ của việc gian lận này.

Theo Tri thức, dưới đây là một số nội dung chính mà luật sư Rudy Giuliani đã đề cập đến:

Luật sư Rudy Giuliani: Các hãng truyền thông lớn chỉ đăng tin một chiều

Luật sư Giuliani đã nói rằng quyền tự do ngôn luận đã bị mất; các hãng truyền thông, các tập đoàn công nghệ đã kiểm duyệt thông tin với mức độ lớn chưa từng thấy, không thể tin được. Họ chỉ cho dân chúng nghe một phía, không để nghe phía bên kia. Ông nói rằng “nếu chúng ta cho phép các cuộc bầu cử trong tương lai được tiến hành như cuộc bầu cử này, thì lúc đó chúng ta đã đánh mất nền dân chủ, nền dân chủ điển hình của chúng ta”.

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ​​diễn ra vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, là cuộc bầu cử tổng thống thứ 59 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử này bầu chọn một tổng thống và phó tổng thống. Các cử tri bầu ra một Đại cử tri Đoàn, những người sẽ trực tiếp bỏ phiếu cho tổng thống và phó tổng thống vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín đã diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2020 để chọn ra ứng cử viên được mỗi đảng đề cử tại đại hội đảng. Cuộc bầu cử này được xem là một cuộc trưng cầu dân ý cho nhiệm kỳ thứ nhất của tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Hai ứng cử viên từ hai đảng chính là Tổng thống Donald Trump cho Đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho Đảng Dân chủ. Cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày với nhiều cuộc bầu cử khác cho các chức vụ cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương. Tất cả các hãng thông tấn lớn đều dự báo Biden đã đắc cử, kể cả ABC News, Associated Press, Business Insider, CNN, Decision Desk HQ, Fox News, MSNBC, NBC News, The New York Times, Reuters, và Vox
Nước Mỹ lúng túng, với những cáo buộc nhồi phiếu và gian lận bầu cử khiến thế giới bàng hoàng (ảnh: AP/Reuter).

Các thủ đoạn gian lận giống nhau ít nhất ở sáu bang

Tình trạng gian lận phiếu bầu cử tri đã diễn ra rất tương tự ở ít nhất sáu tiểu bang mà nhóm Chiến dịch Trump đã tìm hiểu được, như ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona và Georgia. Công cụ chính là các lá phiếu bầu gửi qua thư. Ông cho biết việc xác định lá phiếu có hợp pháp không cần được thực hiện ngay lúc mở phong bì. Thông lệ là cần có người của cả 2 đảng giám sát việc này nhưng thực tế cho thấy người của đảng cộng hoà “đều không được phép vào, bị đứng ngoài, bị đứng ngoài hành lang như bò vậy, như vậy để họ không xem được những lá phiếu này. Chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Không chỉ vậy, ở Michigan cũng làm như thế, Wisconsin và các nơi khác cũng thế”.

Ông đưa ra số liệu rằng Pennsylvania nói đã gửi ra 1.823.148 phiếu bầu qua thư ở bang Pennsylvania và đã nhận về khoảng 1,4 triệu phiếu. Tuy nhiên khi kiểm đếm lại có hơn 2,5 triệu phiếu. Con số chính xác là 2.589.242 đó đã được công bố trên trang web chính quyền bang của các vị cho đến ngày hôm qua. Tuy nhiên con số này đã bị gỡ bỏ vào ngày 4/12 mà không có một lời giải thích.

Các luật sư của chiến dịch Trump đang yêu cầu điều tra gian lận bầu cử tại Wisconsin
Số liêu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại Wisconsin gây nghi ngờ lớn về gian lận (ảnh AP News)

Kết quả bầu cử cần tuân theo Hiến pháp

Luật sư Rudy Giuliani khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không phải do thống đốc bang thực hiện, không phải do các ủy viên ban bầu cử của thực hiện. Cụ thể ông nói “Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ ai có trách nhiệm thực hiện cuộc bầu cử này? Điều ll, Mục 1, Khoản 2 của Hiến pháp không nói rằng ABC hay CNN được quyền gọi ai là người chiến thắng. Mà là: “Mỗi tiểu bang sẽ bầu ra một số đại cử tri theo hướng dẫn của cơ quan lập pháp của tiểu bang.” Chính cơ quan lập pháp tiểu bang là đơn vị kiểm soát quy trình này. Đó là quyền hạn của các vị. Đó là trách nhiệm của các vị”.

Cuối cùng ông nói: “Tôi nghĩ các vị đã biết, và các vị phải thuyết phục những thành viên còn lại của các vị, đảng viên Cộng hòa và Dân chủ. Họ nợ người dân của bang, họ nợ người dân Hoa Kỳ. Bởi vì nếu để xảy ra điều này mà không gánh hậu quả, nếu cứ để hơn 600.000 phiếu bí ẩn qua thư được nhập vào hệ thống mà không cho một đảng viên nào của Đảng Cộng hòa xem, thì có gì đảm bảo lần sau, họ sẽ không làm ra 1 triệu hay 2 triệu phiếu như thế? Tôi hiểu bọn gian manh rất rõ. Bọn họ sẽ được nước lấn tới. Các vị cho họ tấc đất, họ sẽ chiếm của các vị cả giang sơn”.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã biến thành một cuộc chiến giữa những kẻ gian lận và những người chính nghĩa.