Mưa lớn chiều 5/5 gây ngập nghiêm trọng nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ

Chiều ngày 5/5/2025, một trận mưa lớn kéo dài gần 4 giờ đã đổ xuống trung tâm TP Cần Thơ, khiến hàng loạt tuyến đường nội ô, đặc biệt tại quận Ninh Kiều, rơi vào tình trạng ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân.
- Hà Nội chưa vào mùa mưa đã ngập lụt: Báo động hệ thống thoát nước
- Sau tuổi trung niên ngoại hình là tấm gương phản chiếu nội tâm mỗi người
- Tuyển sinh lớp 10: Nỗi lo rút hồ sơ từ trường tư thục, phụ huynh cần biết gì?
Nội dung chính
Mưa lớn kéo dài khiến Cần Thơ “thất thủ” trong giờ cao điểm
Từ khoảng 14h chiều, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống địa bàn TP Cần Thơ. Lượng mưa duy trì liên tục trong nhiều giờ, kết hợp với hệ thống thoát nước quá tải, đã khiến các tuyến đường huyết mạch như Trần Việt Châu, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Xô Viết Nghệ Tĩnh… bị ngập nặng. Có nơi nước dâng cao hơn 40cm, gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động đi lại, đặc biệt vào giờ cao điểm tan tầm.
Tại các điểm nút giao thông trọng yếu như ngã tư cầu Cồn Khương hay giao lộ Nguyễn Văn Cừ – 3 Tháng 2, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước. Các tài xế xe máy phải dắt bộ, trong khi ô tô di chuyển khó khăn, tạo ra cảnh ùn tắc kéo dài.
Học sinh vất vả trở về nhà trong dòng nước ngập
Thời điểm mưa kết thúc cũng trùng với lúc học sinh các trường THCS và THPT tan học. Do đó, cảnh tượng học sinh đội mưa, lội nước để tìm đường về nhà trở nên phổ biến tại nhiều khu vực.
Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – nơi có Trường THPT Phan Ngọc Hiển – nước ngập kéo dài hơn 200 mét. Nhiều em học sinh phải xắn quần, dắt xe máy bì bõm giữa dòng nước. Một số em cho biết xe bị chết máy do nước tràn vào động cơ, buộc phải gọi người thân đến hỗ trợ.
Tương tự, học sinh Trường THPT An Hòa trên đường Trần Việt Châu cũng gặp tình cảnh tương tự. Do tuyến đường này bị ngập sâu, việc di chuyển về nhà trở thành hành trình gian nan. Nhiều em vừa phải che mưa, vừa lội nước, gây nguy hiểm đến sức khỏe và an toàn giao thông.
Người dân khốn đốn, tiểu thương lao đao vì nước tràn vào nhà

Không chỉ gây ách tắc giao thông, mưa lớn chiều 5/5 còn ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân TP Cần Thơ. Dọc theo các tuyến đường bị ngập, nhiều hộ kinh doanh tạp hóa, trái cây, hàng ăn vỉa hè… phải nhanh chóng kê cao hàng hóa, dùng bạt và bao nylon để che chắn nước.
“Tôi vừa dọn hàng ra buổi chiều thì mưa đổ xuống như trút. Chỉ trong vòng 30 phút, nước đã tràn lên vỉa hè, ướt gần hết các thùng hàng. Mỗi lần mưa là lại phải căng thẳng chống ngập,” bà Lan – tiểu thương trên đường Cách Mạng Tháng Tám – chia sẻ.
Nhiều gia đình trong các hẻm nhỏ thuộc phường An Hòa và An Khánh cũng ghi nhận nước tràn vào nhà, gây ẩm mốc đồ đạc, đặc biệt tại các căn nhà nền thấp.
Nguyên nhân và cảnh báo từ cơ quan khí tượng
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân chính của đợt ngập diện rộng tại TP Cần Thơ lần này là do mưa lớn cục bộ, kết hợp với triều cường dâng cao trong ngày 5/5. Khi hệ thống cống rãnh tại các tuyến đường trung tâm không kịp thoát nước, ngập úng là điều khó tránh khỏi.
Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục có mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh, hạn chế ra đường khi mưa lớn kéo dài và chuẩn bị các biện pháp bảo vệ tài sản, đặc biệt tại các điểm ngập quen thuộc.
Giải pháp lâu dài cần được triển khai
Trước tình trạng ngập úng ngày càng gia tăng tại TP Cần Thơ – đặc biệt ở quận Ninh Kiều – nhiều chuyên gia cho rằng thành phố cần sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị. Việc quy hoạch đô thị hợp lý, không bị bê tông hóa quá mức và giữ lại các hồ điều tiết, mảng xanh sẽ là hướng đi bền vững để hạn chế tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn.
Song song đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ hệ thống thoát nước công cộng, không xả rác xuống cống hay mương thoát nước. Sự hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng để Cần Thơ thích ứng tốt hơn với các biến động thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
Theo: Báo Mới