Lượng mưa phổ biến một số tỉnh khu vực phía Bắc từ 50-120mm/24h, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, trong 2-3 ngày tới, các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên cần cảnh giác, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 8-9/9.