Mưa lớn tại thượng nguồn khiến nhiều nơi ở Trung Quốc đã ngập lụt, nước hồ chứa liên tục dâng cao đã buộc đập Tam Hiệp xả lũ lần đầu tiên trong năm nay.

Hãng Tân Hoa xã vừa đưa tin đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 29/6 đã xả lũ lần đầu tiên trong năm nay.

xả lũ Tam Hiệp
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho 26 tỉnh của Trung Quốc – ảnh từ Weibo.

Mưa lớn ở khu vực thượng lưu và trung lưu sông Trường Giang ròng rã suốt tháng 6, lượng nước đi vào hồ chứa Tam Hiệp liên tục tăng lên. Để giải phóng một lượng nước nhất định và ngăn các nguy cơ lũ lụt sắp tới, đập Tam Hiệp đã mở hai cống xả lũ vào sáng 29/6.

Lũ lụt xảy ra ở khu vực thượng nguồn làm lượng nước ở hồ chứa Tam Hiệp tăng lên vào chiều 27/6. Đến 14h ngày 28/6, lưu lượng nước đổ về hồ Tam Hiệp đạt 40.000m3/s, gấp đôi con số ngày trước đó.

xả lũ Tam Hiệp
Lũ lụt đã ảnh hưởng đến trực tiếp hơn 12 triệu người, làm ít nhất 78 người chết hoặc mất tích – ảnh Weibo.

Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã dẫn thống kê của Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc rằng sẽ có mưa to liên tục 28 ngày, một điều hiếm thấy trong những năm gần đây.

Đợt mưa lớn từ đầu tháng 6 ảnh hưởng trực tiếp đến 26 tỉnh thành khắp miền Trung, Đông, Nam Trung Quốc như Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Giang Tây, Quý Châu, An Huy…Đặc biệt, thành phố Nghi Xương cách đập Tam Hiệp 40 km trải qua trận lụt lớn trong 2 ngày 27 và 28/6.

lụt ở Quý Châu
Lụt lội ở Quý Châu gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng cuộc sống người dân – ảnh trên Báo mới.

Khu vực sông Dương Tử (Trường Giang) đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp cũng đang hứng chịu đợt ngập lụt khủng khiếp nhất trong vòng hơn 20 năm qua. 

Nhà nghiên cứu Guo Jin thuộc Viện nghiên cứu địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa cột nước cao hơn và lưu lượng chảy vào đập lớn hơn nhiều so với mức như hiện nay.

Tuy nhiên mưa lớn triền miên và hiện tượng thời tiết dị thường khiến nhiều chuyên gia khác cảnh báo đập Tam Hiệp sẽ không thể trụ nổi và nguy cơ bị vỡ. Sáng 29/6, đập Tam Hiệp đã chính thức mở hai cống xả lũ giảm thiểu các nguy cơ này.