Mỹ cân nhắc nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để kìm hãm giá xăng dầu
Chính quyền Mỹ đang xem xét phương án nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga và giải phóng dự trữ. Động thái này nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá xăng tăng cao kỷ lục.
- Cuộc chiến Iran: Washington khẳng định làm chủ hoàn toàn chiến trường
- Nữ du khách Mỹ nhận lại tài sản tại sân bay Đồng Hới
- Tháng lễ Ramadan: Xóm người Chăm tại Sài Gòn nhộn nhịp mùa chay tịnh
Biến động eo biển Hormuz và áp lực kinh tế lên Nhà Trắng
Giá dầu thô thế giới vừa lập đỉnh mới. Ngày 9/3, giá dầu thô đã chạm mốc 119 USD mỗi thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ giữa năm 2022. Nguyên nhân chính là cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông. Mỹ và Israel đã tiến hành không kích Iran từ cuối tháng 2. Tuyến đường biển qua eo biển Hormuz hiện bị gián đoạn nặng nề. Đây là nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.
Lưu lượng vận tải qua khu vực này vẫn chưa phục hồi. Các tàu chở dầu đang phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn. Nhà Trắng đã thử phương án dùng hải quân để hộ tống tàu. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại cho đến nay vẫn rất thấp. Tổng thống Donald Trump đang đứng trước sức ép lớn từ thị trường. Ông luôn coi giá xăng thấp là một trụ cột kinh tế quan trọng. Nếu giá nhiên liệu tăng, các doanh nghiệp Mỹ sẽ gặp khó khăn. Người tiêu dùng cũng phải chịu gánh nặng chi phí sinh hoạt rất lớn.
Tình hình này diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Đảng Cộng hòa đang nỗ lực giữ quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Vì vậy, Washington phải tìm cách hạ giá dầu nhanh chóng. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ hiện có rất ít công cụ hiệu quả. Việc can thiệp trực tiếp vào thị trường năng lượng là điều cần thiết. Ông Trump tuyên bố đà tăng giá xăng dầu chỉ là tạm thời. Ông tin rằng cuộc xung đột sẽ giúp giá dầu giảm về lâu dài. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ.
Kế hoạch nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga và giải phóng dự trữ
Nhà Trắng đang cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với một số quốc gia. Ông Trump đã xác nhận việc này tại Florida ngày 9/3. Một phương án cụ thể là nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Mỹ có thể cho phép nhiều nước mua dầu của Nga dễ dàng hơn. Trước đó, Ấn Độ đã nhận được sự đồng ý mua một số lô dầu. Việc này giúp bù đắp lượng dầu thiếu hụt từ Trung Đông. Mỹ hy vọng nguồn cung từ Nga sẽ giúp ổn định lại thị trường.
Tuy nhiên, giải pháp này mang lại nhiều rủi ro chính trị lớn. Nó có thể làm giảm sức ép lên Nga trong cuộc chiến Ukraine. Dù vậy, ông Trump cho biết vừa điện đàm với Tổng thống Putin. Ông mô tả cuộc trò chuyện này diễn ra theo hướng rất tốt đẹp. Ngoài ra, Mỹ cũng đang làm việc chặt chẽ với nhóm G7. Các nước thảo luận về việc phối hợp giải phóng dầu dự trữ chiến lược. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đã xác nhận thông tin thảo luận này.
Chính quyền Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Họ cũng tính tới việc can thiệp vào thị trường dầu mỏ tương lai. Miễn giảm một số loại thuế liên bang cũng là một lựa chọn tiềm năng. Mỹ cam kết sẽ không hạn chế hoạt động xuất khẩu năng lượng của mình. Các quan chức đang cân nhắc các biện pháp có mục tiêu cụ thể nhất. Điều này nhằm ổn định kinh tế mà vẫn giữ được ưu thế chính trị. Giới quan sát đang theo dõi sát sao các quyết định tiếp theo từ Nhà Trắng.
Theo: Khai Mở