Mỹ dội bom không kích Iran sau vụ 2 quân nhân thiệt mạng, căng thẳng tiếp tục leo thang
Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi xác nhận hai quân nhân thiệt mạng và một người mất tích trong cuộc tấn công tại Jordan. Động thái đáp trả diễn ra giữa lúc xung đột hai bên tiếp tục leo thang.
- Nhiều tỉnh thành chi hàng chục tỷ đồng khuyến khích sinh đủ hai con
- Bỏ trốn khỏi địa phương sau lệnh truy nã, đối tượng bị bắt tại Hà Nội
- Lũ quét xã Mường Than: 4 người chết, 4 người vẫn mất tích
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt không kích mới nhằm vào Iran được triển khai từ 18h ngày 18/7 theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Theo phía Mỹ, chiến dịch vừa nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, vừa đáp trả cuộc tấn công khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordan.
Trong tuyên bố chính thức, CENTCOM cho biết các mục tiêu bị tập kích liên quan đến năng lực quân sự của Iran. Hãng thông tấn Mehr của Iran xác nhận khu vực gần thành phố Sirik, miền nam nước này, đã bị không kích nhưng khẳng định không ghi nhận thương vong hay thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.
Theo quân đội Mỹ, vụ tấn công tại Jordan ngày 17/7 khiến hai quân nhân thiệt mạng và một người khác mất tích. Như vậy, tổng số binh sĩ Mỹ tử vong kể từ khi xung đột bùng phát đã tăng lên 16 người, trong khi hơn 420 quân nhân bị thương.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bày tỏ tiếc thương các binh sĩ thiệt mạng và khẳng định sự hy sinh của họ sẽ củng cố quyết tâm của Washington trong chiến dịch quân sự đang triển khai.
Trong khi đó, Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn. Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá vì những hành động leo thang xung đột. Ông cho rằng việc Washington nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho thấy các cam kết của Mỹ không còn giá trị và không đáng tin cậy.
Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, ông Khamenei khẳng định Iran cùng các lực lượng đồng minh đã chuẩn bị những biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, đến nay Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phát biểu này.
Cùng thời điểm, Iran tiếp tục triển khai các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu liên quan đến Mỹ tại Jordan và các quốc gia vùng Vịnh. Giới quan sát nhận định chuỗi hành động đáp trả liên tiếp của hai bên đang đẩy khu vực Trung Đông tiến gần hơn tới nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.
Tâm Thanh (tổng hợp)