Mỹ – Trung đàm phán thương mại giữa lúc căng thẳng leo thang

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị nối lại đối thoại cấp cao vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng thương mại gây thiệt hại nặng nề cho cả đôi bên.
- 4 người Việt tử vong tại Đào Viên, Đài Loan
- Phát hiện hơn 1.400 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Gucci tại Vĩnh Phúc
- Sở Y tế Thanh Hóa nói về thuốc giả: Phát hiện nhiều vụ, chuyển công an xử lý
Tái khởi động đàm phán sau những đòn thuế quan “ăn miếng trả miếng”
Theo Washington Post, Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/5 xác nhận, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Thụy Sỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer sẽ dẫn đầu phái đoàn Washington trong cuộc gặp với phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong đứng đầu. Địa điểm được chọn là Geneva, nơi từng chứng kiến nhiều cuộc thương lượng quan trọng trong quá khứ.
Đây là lần đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi vòng leo thang thuế quan gần đây khiến tình hình trở nên căng thẳng. Mức thuế mới từ cả hai phía được xem như “lệnh cấm vận thương mại” ngầm, làm suy giảm niềm tin thị trường và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cả hai bên cùng xuống thang trước sức ép toàn cầu
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/5 ra tuyên bố cho biết quyết định đối thoại được đưa ra sau khi “cân nhắc lợi ích quốc gia, kỳ vọng toàn cầu và lời kêu gọi từ người tiêu dùng cũng như ngành công nghiệp Mỹ”.
Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bessent xác nhận rằng các cuộc họp sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/5, nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận hướng đến thương mại công bằng và có đi có lại.
Tuy nhiên, bất đồng vẫn còn lớn. Chính quyền Mỹ hiện vẫn duy trì mức thuế tối thiểu 145% với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đáp trả bằng thuế suất 125% và hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu chiến lược.
Đối đầu chưa kết thúc, nhưng không bên nào muốn “già néo đứt dây”
Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố chỉ đàm phán khi Mỹ gỡ bỏ toàn bộ thuế quan, khẳng định sẽ “chiến đấu đến cùng”. Tuy vậy, thái độ gần đây đã mềm mỏng hơn, nhất là sau khi cựu Tổng thống Donald Trump (nay vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn) bày tỏ thiện chí hướng tới một thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh lập trường kiên định: “Dù là đàm phán hay đối đầu, Trung Quốc sẽ luôn bảo vệ lợi ích phát triển chính đáng của mình và giá trị công bằng quốc tế. Nếu Mỹ muốn giải quyết bằng đàm phán, thì chính họ cần phải cân nhắc tác động tiêu cực từ các chính sách thuế đơn phương”.
Tình hình cho thấy không bên nào muốn căng thẳng vượt ngưỡng “già néo đứt dây”, bởi hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến hai nền kinh tế hàng đầu mà còn làm rung chuyển thị trường toàn cầu.
Nguồn VietNamNet