Nghệ sĩ cải lương Trọng Phúc đi bộ qua đường bị một người đàn ông say rượu phóng xe máy tông trúng, khiến anh chấn thương xương má, xương bả vai.

Tối 21/1, Tấn Beo cho biết trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Trọng Phúc mới bị tai nạn giao thông, đang được chữa trị tại Bệnh viện 115, TP. HCM.

“Vô thăm thằng em Trọng Phúc thấy nó nằm mà mình xót xa, gần hết tháng xui rồi mà tránh không khỏi. Đi bộ qua đường ăn hủ tiếu bị thằng say nó đụng như vầy nè bể xương gò má trật xương vai..”, Tấn Beo viết.

Nghệ sĩ Trọng Phúc sau tai nạn với chấn thương ở xương và mặt và vai.
Nghệ sĩ Trọng Phúc sau tai nạn với chấn thương ở xương và mặt và vai (ảnh facebook Tấn Beo).

Chia sẻ với Zing, Tấn Beo cho biết thêm: “Trọng Phúc còn bị trầy chân tay, mắt bị thâm tím. Hiện nay, vết thương ở má và bả vai đang bị sưng nên bác sĩ chưa thể phẫu thuật, phải đợi hết sưng. Phúc rất đau, phải dùng thuốc giảm đau”.

Nam danh hài nhắn nhủ mọi người không nên sử dụng rượu bia khi lái xe. “Dùng rượu bia không chỉ hại bản thân mà còn hại người khác. Tết sắp tới rồi, mọi người nên cẩn thận”, Tấn Beo nói.

Nghệ sĩ Trọng Phúc sinh năm 1972 tại Đồng Tháp. Trước khi đến với cải lương, anh là ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca.

Nam nghệ sĩ được khán giả nhớ tới bởi giọng ca mùi mẫn và phong cách biểu diễn sâu lắng. Từ năm 1997, sau cơ duyên đóng thế vai cho nghệ sĩ Minh Vương trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài, anh đã chuyển hướng theo cải lương. Sau này, anh được nhiều nghệ sĩ cải lương gạo cội dìu dắt.

Trọng Phúc từng tham gia nhiều vở cải lương nổi tiếng tại sân khấu Trần Hữu Trang như Bên cầu dệt lụa, Rồi ba mươi năm sau, Vụ án mã ngưu, Yêu người điên, Đêm lạnh chùa hoang, Tô Ánh Nguyệt…. Trong sự nghiệp, anh đã hai lần đạt huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.