Từ 19/3, những người nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài sẽ không khai báo y tế và lẫy mẫu xét nghiệm tại sân bay mà chuyển sang thực hiện tại khu cách ly. Điều này nhằm giải tỏa ách tắc, tránh nhiễm chéo Covid-19.

Báo Dân Việt đưa tin tối 18/3, tại Trung tâm Khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã họp giữa các bộ phận công an cửa khẩu, kiểm dịch quốc tế, hải quan và quân đội tiếp nhận người cách ly. Mục tiêu tháo gỡ ách tắc luồng hành khách nhập cảnh gia tăng tại cảng hàng không này trong những ngày qua.

Các bên thống nhất cần giải tỏa nhanh, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tại khu vực nhập cảnh, để toàn bộ quá trình nhập cảnh không kéo dài quá 2,5 giờ. Vì thế, sẽ không buộc những người phải cách ly tập trung khai báo y tế và lẫy mẫu xét nghiệm tại sân bay mà thực hiện hai việc này tại nơi cách ly. 

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng sẽ mở thêm cửa nhập cảnh, phân bố luồng đi cho hành khách để quân đội có thể tiếp cận hành khách sớm, đưa họ lên xe về khu cách ly.

Hành khách trên máy bay chuẩn bị dồn xuống khu vực kiểm dịch và hải quan tại Nội Bài – ảnh: Mỹ Hà/báo Zing.

Trao đổi với Zing, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết số người từ châu Âu trở về Việt Nam tăng nhanh trong những ngày qua, mỗi ngày sân bay Nội Bài đón gần 1.000 người trở về từ các nước là vùng dịch. Với số lượng hành khách tăng đột biến, Hà Nội phải huy động toàn bộ 65 đội phản ứng nhanh, công an, hải quan, y tế được huy động gấp 3 lần so với ngày thường để lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay cho những người này.

Những thời điểm các chuyến dồn về cùng lúc trong khi khách xuống sân bay phải qua nhiều thủ tục bao gồm: An ninh, hải quan, y tế. Nếu mỗi thủ tục chậm một chút thì sân bay có nguy cơ ùn tắc xảy ra cục bộ trong một vài giờ, hành khách lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo trong thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Dân Trí dẫn số liệu từ cơ quan quản lý hàng không, lượng khách qua sân bay Nội Bài lớn, như ngày 18/3 có tới 1.095 khách từ châu Âu và 5.700 khách từ khu vực ASEAN trở về Việt Nam. Ngay trong sáng 19/3, các bộ phận trong sân bay sẽ thực hiện quy trình nhập cảnh theo cách mới, sau đó sẽ thảo luận rút kinh nghiệm, điều chỉnh để thực hiện có hiệu quả nhanh hơn.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 76 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, có tới 60 trường hợp là các ca mắc mới ghi nhận từ ngày 7/3. Hà Nội hiện là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất với 20 trường hợp, kế đó là Bình Thuận 9 ca, TP.HCM 9 ca.