Hiện nay mực nước của các khu vực ở Lệ Thuỷ không ổn định. Có lúc đã rút được chừng khoảng 20cm, sau lại lên lại. Người dân Lệ Thuỷ đang cầu cứu các phương tiện hỗ trợ qua các phương tiện truyền thông bao gồm điện thoại, internet.

Dưới đây là một số lời cầu cứu của người dân được đăng trên mạng xã hội Facebook trong đêm qua:

Lời cầu cứu của người dân Lệ Thuỷ (Ảnh chụp màn hình từ Facebook)
Người dân Lệ Thuỷ kêu cứu
Người dân Lệ Thuỷ cần sự hỗ trợ gấp
Ảnh của bạn Xoài chụp gửi vị trí nhà của bạn, đi kèm với lời cầu cứu trên. (Ảnh chụp màn hình từ Facebook)
Gia đình có em bé nhỏ cầu cứu cano đến cứu hộ (Ảnh chụp màn hình: Facebook)
Một lời cầu cứu gấp được gửi lên mạng internet (Ảnh: Facebook)
Bà con ở Lệ Thuỷ đang cần lương thực (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, mức nước ở Kiến Giang (Lệ Thuỷ) vẫn ở mức cao 4,48m; trên mức báo động 3 là 1,78m. Đồng thời, tại Quảng Bình hiện có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch.

Như vậy người dân Lệ Thuỷ phải đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện và chung tay hướng tới người dân Lệ Thuỷ (Quảng Bình).