Điểm tin tối 19/10 có những tin tức đáng chú ý:

Lũ lụt miền Trung: 102 người chết, hơn 90.000 người sơ tán

Tối 19/10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thông tin, ba tỉnh thiệt hại về người nhiều nhất là Quảng Trị 48 người, Thừa Thiên Huế 27 người và Quảng Nam 11 người.

Đến 16h chiều nay, ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 166.782 hộ dân đang bị ngập, đã sơ tán hơn 28.900 hộ với khoảng 90.900 người.

Theo VnExpress

Thêm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Hồi 13h ngày 19/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 – 60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25 km. Có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 h, ngày 20/10, vị trí tâm bão cách đảo Ludons (Philippines) khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 – 25 km, tiến vào Biển Đông. Có khả năng mạnh thêm

Theo Thanh Niên

Nước lũ dâng cao, đường sá Hà Tĩnh biến thành sông

Ảnh chụp màn hình VnExpress

Hai ngày nay Hà Tĩnh mưa rất to. Lúc 16h, ngày 19/10, nước lũ tiếp tục dâng cao ở TP. Hà Tĩnh. Hầu hết tuyến đường lớn ở trung tâm TP. Hà Tĩnh như Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hàm Nghi, Lê Duẩn… đã bị ngập từ 0,3 – 0,7 m, giao thông tê liệt. Hiện toàn thành phố Hà Tĩnh và các huyện lân cận bị cắt điện.

Mưa lớn cùng với các hồ Kẻ Gỗ, Khe Xai, Bộc Nguyên, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… xả tràn đồng loạt để điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh.

Theo VnExpress

Lũ lụt miền Trung: Hỗ trợ mỗi tỉnh 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo

Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung. Ngày 24, 25/10 tới đây dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ hướng vào nước ta, nếu công tác chuẩn bị lơ là thì có nguy cơ xảy ra thảm họa. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã nhấn mạnh trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình xử lý hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại miền Trung do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều 19/10.

Thủ tướng đồng ý xuất cho mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo, gồm cả Hà Tĩnh, thực hiện kịp thời và đúng đối tượng. Đồng ý hỗ trợ lương khô, chuẩn bị cơ số thuốc dự phòng, ngành y tế cử cán bộ hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh an toàn sau lũ. Cấp phương tiện, trang bị, thiết bị cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là phương tiện nhỏ cấp thiết để cứu dân mắc kẹt ở vùng chia cắt, sử dụng an toàn, hiệu quả cho lâu dài.

Đồng thời Thủ tướng đồng ý hỗ trợ cho 5 tỉnh gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 100 tỉ đồng khắc phục hậu quả của thiên tai…

Theo Tuổi Trẻ