Ngoài tin về nhiều thủy điện xả lũ, điểm tin tối 17/10 còn có tin tức đáng chú ý:

Nhiều thủy điện ở Thừa Thiên – Huế xả lũ

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn đang xả lũ. Trong đó có thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ; thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương; hồ chứa Tả Trạch đồng loạt xả về hạ du.

Theo giải thích của các chủ hồ, đây là giải pháp bảo vệ an toàn hồ đập, đưa nước hồ về mức an toàn để đón lũ.

Theo Thanh Niên

Lũ lớn quay lại Huế – Quảng Trị, đường sá biến thành sông

Ảnh chụp màn hình Người Lao Động.

Trong 24 giờ qua, đã có mưa to đến rất to trên địa bản tỉnh Thừa Thiên – Huế, lũ trên các sông đang lên, nước sông Hương (TP. Huế) cũng dâng cao, nhấn chìm cả mặt sàn cây cầu gỗ lim. Nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân phải i lại bằng ghe. Dự báo 12 giờ tới, tiếp tục mưa to đến rất to trên rộng

Từ chiều 16/10 đến trưa 17/10, nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng Trị có mưa rất to. Khiến lũ trên các con sông lớn như Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu và sông Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3. Hàng loạt địa phương như Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, TP. Đông Hà và thị xã Quảng Trị đã bị ngập trở lại trên diện rộng, hàng ngàn hộ dân buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Theo Người Lao Động

Lũ cuốn 1 nữ nhân viên y tế tử vong ở Thừa Thiên – Huế

Chiều 17/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) cho biết, nước lũ đã cuốn trôi, làm thiệt mạng một nữ hộ sinh thuộc Trạm Y tế xã Lâm Đớt, trên đường từ trạm y tế về nhà.

Trước đó, chiều 16/10, đã có mưa rất to, kèm theo gió mạnh khiến mực nước lũ lên nhanh trên địa bàn huyện A Lưới. Làm cho nhiều tuyến đường bị ngập, ngầm tràn.

Theo Thanh Niên

Quảng Bình: Tìm cách cứu tàu hàng mắc cạn cùng 20 người khi tránh bão

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Ngày 17/10, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đang triển khai phương án cứu hộ một tàu hàng trôi dạt và bị mắc cạn tại vùng biển thuộc phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Trước đó, tàu hàng có ký hiệu VTB Star này neo đậu tránh bão tại cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch). Tàu có trọng tải khoảng 26.000 tấn do ông Tạ Minh Phương (48 tuổi, trú tại Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng 19 thuyền viên trên tàu.

Sau đó tàu bị đứt dây neo, trôi dạt vào vùng biển phường Quảng Thọ. Đến khoảng hơn 7h sáng, tàu này bị mắc cạn, cách bờ biển phường Quảng Thọ khoảng 30m. Lúc gặp nạn, trên tàu không có hàng, chủ yếu là các thuyền viên của tàu.

Theo Tuổi Trẻ

Thêm 2 ca mắc Covid-19 nhập cảnh

Bệnh nhân 1125, nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia

Ngày 6/10 bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh. 

Ngày 7/10 kết quả xét nghiệm âm tính. 17/10 xét nghiệm lần 2 với kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 1126, là nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ngày 15/10, bệnh nhân trên từ Myanmar nhập cảnh tại Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2735, được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Nha Trang. 

Ngày 17/10 kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với Covid. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, Khánh Hoà.

Theo Bộ Y tế