Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 11, giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế 2025 tại Australia, góp phần đưa Việt Nam vào top 9 toàn đoàn.

Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, vừa ghi dấu ấn tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2025. Với 31/42 điểm, em đạt huy chương bạc, xếp thứ 91/630 thí sinh từ gần 110 quốc gia. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam lọt top 9 toàn đoàn. Hành trình từ trường làng ở Quốc Oai, Hà Nội, đến đấu trường Toán học thế giới của Tùng là câu chuyện về đam mê và nỗ lực.

Nguyễn Đình Tùng: Tài năng Toán học bộc lộ từ nhỏ

Từ năm 8 tuổi, Tùng đã thể hiện năng khiếu đặc biệt với Toán học. Em giải được các bài Toán tổ hợp lớp 6 khi mới học lớp 3. Thầy Ngô Văn Minh, giáo viên trường THCS Archimedes Academy, nhận xét Tùng hoàn thành bài tính nhẩm rất nhanh. Khi được giới thiệu về Toán tổ hợp, em nhanh chóng nắm bắt và giải bài dù chưa học hết lý thuyết. Nhờ tài năng này, Tùng nhận học bổng toàn phần tại Archimedes Academy từ lớp 3.

Gia đình Tùng ban đầu ngần ngại khi cho con học xa nhà. Quãng đường 60 km mỗi ngày từ Quốc Oai vào nội thành Hà Nội là thử thách lớn. Tuy nhiên, đam mê Toán học của Tùng và sự động viên từ thầy cô đã thuyết phục phụ huynh. Anh Nguyễn Đình Khôi, bố Tùng, chia sẻ gia đình ủng hộ con vì thấy em yêu thích việc học. Hàng ngày, anh chở Tùng đi học lúc 6h sáng và đón về lúc 17h, đôi khi đợi đến 21h nếu em học thêm.

Nguyễn Đình Tùng: Hành trình chinh phục Olympic Toán quốc tế

Các huy chương, giải thưởng mà Đình Tùng từng đạt. (Ảnh: VnExpress)

Tùng bắt đầu biết đến IMO khi chuẩn bị vào lớp 10. Với giải nhất học sinh giỏi Toán lớp 9 Hà Nội, em được tuyển thẳng vào trường chuyên Khoa học Tự nhiên. Tại đây, Tùng được bồi dưỡng chuyên sâu, vượt qua kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và vòng chọn đội tuyển IMO 2025. Ở Australia, em thi hai ngày, mỗi ngày làm 3 bài trong 4,5 tiếng. Tùng đạt điểm tuyệt đối 4/6 bài, được 3/7 điểm bài thứ 5, nhưng không ghi điểm bài tổ hợp cuối.

Bài hình học do thầy Trần Quang Hùng, giáo viên trường chuyên, ra đề là thế mạnh của Tùng. Em đạt 7/7 điểm bài này, nhận xét đề “có phong cách thầy Hùng”. Tuy nhiên, bài tổ hợp cuối khiến em gặp khó vì đây không phải sở trường. Dù tiếc nuối với bài thứ 5, Tùng hài lòng với màn thể hiện của mình. Em giữ tinh thần thoải mái, tận hưởng trải nghiệm tại đấu trường Toán học danh giá.

Hỗ trợ thầm lặng từ thầy cô và gia đình

PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học trường chuyên Khoa học Tự nhiên, nhận xét Tùng thông minh và điềm tĩnh. Thầy tiếc vì em chưa đạt huy chương vàng nhưng kỳ vọng Tùng sẽ đổi màu huy chương năm sau. Thầy Ngô Văn Minh nhấn mạnh thói quen đọc sách giúp Tùng tự học hiệu quả. Từ lớp 4, em đã đọc sách về hình học phẳng, đến lớp 6 tìm hiểu hình học chuyên. Nhiều thầy cô khác cũng hỗ trợ Tùng qua các buổi dạy miễn phí và định hướng.

Ngoài Toán, Tùng dự định học tiếng Anh để thi IELTS hoặc SAT, mở rộng cơ hội học đại học trong nước hoặc du học. Em cũng đặt mục tiêu trở lại IMO 2026. Hành trình của Tùng là minh chứng cho việc phát hiện và ươm mầm tài năng Toán học. Với đam mê và sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nam sinh từ Quốc Oai đã vươn xa trên đấu trường quốc tế.

Theo: VnExpress