Việt Nam năm nay chứng kiến hiện tượng hiếm gặp: hàng chục cơ sở giáo dục đại học – trong đó có nhiều trường tốp đầu cùng các ngành truyền thống “hot” như Y khoa, Sư phạm, Công nghệ Thông tin – phải mở đợt xét tuyển bổ sung với tổng chỉ tiêu lên tới hàng nghìn. Sự kiện khiến cả thí sinh lẫn phụ huynh không khỏi bất ngờ, đặc biệt ở nhiều ngành từng “nóng” đến mức điểm chuẩn cao ngất.

Những trường lớn “vượt chuẩn” vẫn phải tuyển thêm

Niềm tin vào sức hút của một số trường top đầu đã bị lung lay khi nhiều trường phải mở xét tuyển bổ sung lần đầu sau nhiều năm. Đơn cử như Trường đại học Y Hà Nội – nổi tiếng là đầu tàu y khoa – đã có 80 chỉ tiêu cho ngành Công tác xã hội dù là ngành tuyển mới. Tương tự, Đại học Y Dược Thái Bình, Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam… đều phải bổ sung từ vài chục đến hơn 200 chỉ tiêu cho các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược, Điều dưỡng. Hệ thống các trường sư phạm uy tín như ĐH Quy Nhơn, ĐH Sư phạm TPHCM cũng mở rộng tuyển thêm cho các ngành vốn được ưu tiên như Giáo dục Tiểu học – với điểm chuẩn lên tới gần 27.

Việc này cho thấy ngay cả những ngành “hot” không còn đủ sức giữ chân thí sinh như những năm trước, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng chọn ngành học. Có lẽ việc mở rộng chỉ tiêu, ngành mới xuất hiện, cộng thêm áp lực học phí và thị trường việc làm đã tác động đến quyết định của thí sinh, dẫn đến hiện tượng nhức nhối: trường top dài cổ vẫn “thèm” thêm học sinh.

Nguyên nhân khiến nguồn tuyển chính thiếu hụt

Theo chia sẻ từ đại diện một trường phía Nam, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này. Thứ nhất, nhiều trường năm nay tăng chỉ tiêu hoặc mở ngành mới nhưng tổng số thí sinh đăng ký không tăng tương ứng. Thứ hai, mặc dù hệ thống ghi nhận gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển thì có tới hơn nửa triệu em cũng đăng ký vào hệ cao đẳng, nghề – nghĩa là nguồn đăng ký thực chất chia khá loãng. Cuối cùng, chi phí đại học không nhỏ, trong khi học nghề hoặc cao đẳng giúp ra trường nhanh, tiết kiệm học phí nên nhiều thí sinh đã chọn phương án an toàn thay vì chờ các nguyện vọng top.

Chính vì vậy, các trường dù nổi tiếng hay có ngành “trend” cũng phải mở thêm xét tuyển bổ sung nếu muốn hoàn thiện chỉ tiêu và kế hoạch đào tạo.

Tin vui là với gần 50 trường trên cả nước mở xét tuyển bổ sung, dù là trường tốp hay ngành hot, các bạn thí sinh chưa trúng đợt 1 vẫn còn nhiều cơ hội. Nhiều ngành như Công nghệ thông tin, Y khoa, Luật Kinh tế, Sư phạm, Logistics… vẫn còn chỉ tiêu từ mức điểm sàn chỉ 15–19 theo từng phương thức xét tuyển.

Ngành khó mới lại, không đồng nghĩa là học kém xấu, mà có thể là lựa chọn đúng sở trường, phù hợp với điều kiện gia đình và quyết tâm học đại học. Chính vì vậy, nếu trượt đợt đầu, đừng vội nản, hãy cân nhắc các ngành xét tuyển bổ sung: đây là “cánh cửa vàng” để vào đại học đúng kế hoạch, đúng ngành yêu thích.

Theo: VietnamNet