Dù được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện TP. Cần Thơ, nhưng sản phụ Huệ vẫn không qua khỏi sau vụ va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cái Bè.

Theo báo Người Lao Động, ngày 23/11, công an Tiền Giang cho biết đã xác định được tài xế Phạm Công Thế (sinh năm 1975, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) – người điều khiển xe tải va chạm làm chết sản phụ trên Quốc lộ 1 rồi bỏ chạy, gây phẫn nộ dư luận trong nhiều ngày qua.

Trước đó, sáng 13/11, tại km 2026 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè), ông Võ Văn Tú (sinh năm 1987 ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy chở bà Lê Ngọc Huệ (đang mang thai) hướng Trung Lương – Mỹ Thuận thì bị một xe tải chạy cùng chiều va chạm. Sau đó, xe tải này bỏ chạy còn bà Huệ được đưa đến một bệnh viện ở TP. Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua nhiều ngày xác minh, công an xác định xe tải gây tai nạn rời khỏi hiện trường mang biển kiểm soát 63C- 128.62 do Nguyễn Hoàng Thuận làm chủ xe.

Tài xế Thế khi bị công an phát hiện đã khai “do thời điểm va chạm không biết tai nạn nên chạy luôn”.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

Liên quan đến vụ ôtô tông xe máy chở sản phụ gây tại nạn, báo Công an nhân dân thông tin, khoảng 21h ngày 14/11, trên tuyến đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi. Xe ôtô do Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1980, ở phường Quảng Phú) điều khiển, đã tông vào chiếc xe máy mang do anh Võ Tấn Thống (sinh năm 1994), điều khiển đang chở vợ là chị M. đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con, tại gần ngã tư Hùng Vương – Phan Bội Châu. Cú va chạm mạnh khiến sản phụ ngã xuống đường bất tỉnh.

Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại, ngay sau khi va chạm, chiếc ôtô ủi xe máy rồi tiếp tục chạy dù một số người đi đường đã cố gắng ra hiệu cho nữ tài xế dừng xe nhưng bất thành.

Chiếc xe vẫn lao, kéo lê theo xe máy trên đường khiến mặt đường tóe lửa, kéo xe máy hơn 500m chiếc ôtô mới dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng công an.