Theo thông tin từ phía Ngân hàng, hai đối tượng có vũ trang đã nổ súng uy hiếp nhân viên và bảo vệ, cướp đi số tiền đang giao dịch khoảng 200 triệu đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thông báo về vụ việc BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Hà Nội bị cướp.

Gần 10h sáng nay 27/7, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh đang giao dịch với khách hàng gửi tiền mặt, thì bất ngờ 2 tên cướp đeo khẩu trang xông vào.

Hai tên cướp nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và nhân viên bảo vệ cướp tiền mặt tại quầy giao dịch – phía ngân hàng thông tin.

BIDV Láng hạ trưa 27/7
Sau sự việc, chi nhánh Ngân hàng đã đóng cửa – ảnh trên Zing.

Theo một nhân chứng, 2 tên cướp sau khi lấy tiền đã chạy ra khống chế một người dân rồi cướp xe máy, cùng với hai đối tượng khác cảnh giới, cả 4 nhanh chóng tẩu thoát.

Một nhân chứng khác cho báo Người lao động biết, các nhân viên giao dịch bị cướp bịt mặt dùng súng đe dọa nhân viên và khách nằm im, chỉ cần bò sẽ bắn chết nên ai nấy đều sợ hãi.

Theo chi nhánh thống kê sơ bộ, số tiền bị cướp khoảng 200 trăm triệu đồng. 

Sau sự việc, Chi nhánh đã thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên, đồng thời cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan chức năng để truy tìm đối tượng phạm tội.

Ghi nhận của Zing khoảng từ 12h, lực lượng công an có mặt tại ngân hàng để điều tra vụ việc. Chi nhánh BIDV Ngọc Khánh Hà Nội tạm thời đóng cửa.