Nốt phổi Trung Quốc: 120–150 triệu người được phát hiện, CT tăng sau dịch
Nốt phổi Trung Quốc được chú ý khi National Business Daily ngày 8/1 nêu ước tính 120–150 triệu người phát hiện qua khám định kỳ. Bác sĩ Zhong Nanshan năm 2025 nói số ca tăng chủ yếu do chụp CT nhiều hơn sau COVID-19. Một số ý kiến vẫn đặt câu hỏi về các yếu tố khác, cùng hướng phát triển bảo hiểm nốt phổi.
- Cơ sở ma túy Myanmar: Lộ diện các “làng” sản xuất lớn nhất từng bị phát hiện
- Quy định bảo hiểm xã hội 2026 thay đổi thế nào quyền lợi người lao động ra sao?
- Thặng dư thương mại Việt Nam vượt Trung Quốc, Mỹ tăng sức ép điều chỉnh
Nốt phổi Trung Quốc: National Business Daily nêu 120–150 triệu người phát hiện
Theo National Business Daily (quốc doanh) ngày 8/1, số người tại đại lục Trung Quốc phát hiện nốt phổi qua khám sức khỏe định kỳ ước khoảng 120–150 triệu. Bài viết gọi đây là con số lớn. National Business Daily cũng so sánh quy mô nhóm người có nốt phổi với nhóm bệnh nhân tiểu đường trong nước.
Cùng trong nội dung đăng tải, National Business Daily dẫn dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. Dữ liệu được trích dẫn cho thấy ung thư phổi đứng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong trong nhóm ung thư ác tính. National Business Daily cho biết khoảng 75% bệnh tránh được chẩn đoán sớm và được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Zhong Nanshan: Chụp CT tăng sau đại dịch, gần 11% có xu hướng ác tính
Theo thông tin được dẫn lại từ truyền thông nhà nước, bác sĩ hô hấp Zhong Nanshan trao đổi trong năm 2025 rằng số trường hợp phát hiện nốt phổi tăng chủ yếu do số lượt chụp CT tăng đáng kể sau đại dịch COVID-19. Cách lý giải này nhấn mạnh yếu tố tầm soát nhiều hơn, nên phát hiện nhiều ca hơn.
Zhong cũng được trích dẫn cho rằng nốt phổi có nhiều nguyên nhân. Ông nói “ngoài COVID-19, ô nhiễm môi trường cũng có thể gây ra”. Ông khuyến nghị công chúng không nên hoảng sợ. Theo trích dẫn, Zhong nhấn mạnh: “hầu hết nốt phổi là lành tính, nhưng gần 11% có xu hướng ác tính”.
Nốt phổi Trung Quốc: Ý kiến khác và hướng giới thiệu bảo hiểm nốt phổi
Ở góc nhìn khác, phó giáo sư Xiaoxu Sean Lin, Khoa học Y sinh tại Fei Tian College Northern Campus (New York), trao đổi với The Epoch Times rằng xu hướng tăng phát hiện nốt phổi có thể là kết quả tích lũy từ nhiều yếu tố. Theo lời ông, ngoài phơi nhiễm ô nhiễm môi trường, long COVID là biến số cần tính đến. Long COVID được ông mô tả là tình trạng triệu chứng kéo dài hơn 4 tuần sau nhiễm COVID-19.
Trong trao đổi, Lin cũng đề cập “vấn đề liên quan đến vắc-xin COVID-19 nội địa Trung Quốc” là nội dung “ít muốn đề cập”. The Epoch Times dẫn lời một số người dân nói về trải nghiệm cá nhân. Ông Liang ở tỉnh Hà Bắc nói phát hiện nốt phổi sau khi tiêm vắc-xin Sinovac tháng 1/2021.
Về giải pháp thị trường, National Business Daily dành phần lớn nội dung để giới thiệu bảo hiểm và mô hình quản lý nốt phổi. Theo bài viết, Bệnh viện Tây Trung Quốc (Đại học Tứ Xuyên) hợp tác doanh nghiệp bảo hiểm và công nghệ, ra mắt mô hình quản lý nốt phổi trong nửa đầu năm 2025, hướng tới phạm vi bao phủ lớn.
Theo: Khai Mở