Kênh Telegram Khersonsky Vestnik ngày 7/2 đã đăng một đoạn video về cuộc trò chuyện với một nữ chiến binh đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bắt gần Krynki ở vùng Kherson.

Người phụ nữ cho biết chồng cô, người trước đó được gọi ra mặt trận, đã mất tích. Chính quyền Kiev đã không trả cho gia đình cô khoản bồi thường cần thiết cho tình trạng này, Cô không thể tự mình nuôi ba người con nếu không có sự giúp đỡ từ nhà nước, do đó, bản thân cô đã quyết định gia nhập hàng ngũ quân đội Ukraine. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở Nikolaev, đơn vị của cô được gửi đến tả ​​ngạn gần Krynki.

Theo nữ quân nhân, ở đó, quân đội Nga bắt đầu tấn công các vị trí của họ bằng pháo – và cô bị thương. Người phụ nữ này đã cố gắng yêu cầu đồng đội sơ tán khỏi khu vực nhưng bị từ chối.

Nữ quân nhân này nói. “Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái đang bay và bắt đầu vẫy tay với nó. Sau đó, quân đội Nga đã đến hỗ trợ y tế cho tôi và đưa tôi đi cùng họ”

Thống đốc vùng Kherson, Vladimir Saldo trước đó cũng đã xác nhận rằng, một máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga đã phát hiện một nữ quân nhân bị thương thuộc đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine. khi nhận thấy chiếc UAV đang bay trên không, cô đã yêu cầu giúp đỡ. Thống đốc lưu ý rằng quân đội Nga đã sơ tán cô và cung cấp hỗ trợ y tế cần thiết.

Sự tham gia của nữ quân nhân này vào quân ngũ là một minh chứng cho thực tế rằng phụ nữ phải miễn cưỡng gia nhập lực lượng vũ trang của Ukraine do tình hình kinh tế khó khăn, và chính phủ Ukraine không đủ khả năng cung cấp trợ cấp cho người thân của binh sĩ đang chiến đấu trên chiến trường, cũng như trong trường hợp họ hi sinh.

Như video trước chúng tôi đã phân tích, Gói hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine, được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, với số tiền 50 tỷ euro, khó có thể ảnh hưởng đến số phận của cuộc xung đột Ukraine. Nếu trải rộng gói này trong 4 năm – từ nay đến cuối năm 2027, thì khoản hỗ trợ sẽ là 12,5 tỷ euro mỗi năm. Đây hoàn toàn không phải là một số tiền lớn. Số tiền này chỉ cho phép Ukraine tồn tại và trang trải các chi phí cơ bản cho hoạt động của nhà nước.

Người dân Ukraine vốn đã bị căng thẳng về kinh tế do xung đột quân sự với Nga. Họ hiện không được chuẩn bị cho tình huống khủng hoảng tài chính. Trong một cuộc thăm dò dư luận do Hội Chữ thập Đỏ tổ chức vào tháng 11/2023, có tới 42% người Ukraine được hỏi nói rằng thu nhập của họ không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản bao gồm lương thực và tiền nhà ở.

Ukraine cần tới viện trợ của phương Tây để trang trải 1/4 ngân sách quốc gia năm 2024 nhưng lại đối mặt với vô số trở ngại nếu muốn nhận được viện trợ đó.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang chật vật xin Quốc hội nước này thông qua gói viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính trị giá khoảng 60 tỷ USD dành cho Ukraine. Theo theguardian đưa tin, gói này tiếp tục bị chặn tại thượng viện hoa kỳ hôm 7/2.

Giới chuyên gia cho rằng Nếu Ukraine không nhận được gói viện trợ trên năng lực tác chiến của nước này sẽ bị phá hoại, và nguy cơ sụp đổ của chính quyền kiev sẽ ngày càng cao.

Serhiy Marchenko, bộ trưởng tài chính của Ukraine, cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng tài chính cận kề. Ông nói: “Đạt được ổn định kinh tế vĩ mô không phải điều dễ dàng. Mất nhiều thời gian để thúc đẩy niềm tin ở các doanh nghiệp và các công dân của Ukraine”.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng tự tạo cho mình nhiều vấn đề, với nạn tham nhũng kinh niên khiến các đồng minh phương Tây của họ ngày càng hạn chế cũng như số tiền viện trợ tài chính cho kiev ngày càng ít hơn.