Phát hiện chồng đột ngột ngừng thở giữa đêm, người vợ nhanh trí gọi cấp cứu 115 và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực theo hướng dẫn của tổng đài. Hành động kịp thời này đã cứu mạng người đàn ông bị nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Chủ quan với cơn đau ngực, suýt mất mạng

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam sinh năm 1972 bị ngưng tim do nhồi máu cơ tim.

Theo lời kể của vợ bệnh nhân, hai ngày trước khi nhập viện, ông đã xuất hiện triệu chứng đau ngực nhưng chủ quan không đi khám. Tối 19/7, ông tiếp tục than đau ngực dữ dội và lên phòng ngủ ở tầng 3. Khoảng 10 phút sau, người vợ vào kiểm tra thì phát hiện chồng đã ngừng tim.

Ngay lập tức, bà gọi cấp cứu 115 và được tổng đài hướng dẫn cách ép tim ngoài lồng ngực để hồi sức tim phổi (CPR). Khoảng 5 phút sau, ê-kíp cấp cứu có mặt, tiến hành hồi sức nâng cao. Sau 10 phút, bệnh nhân có nhịp tim trở lại và được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cập nhật tình trạng sức khỏe

Đến hơn 23h cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu và chẩn đoán nhồi máu cơ tim nặng. Do đã quá thời gian vàng để can thiệp mạch vành, các bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa.

Ngày 22/7, bệnh nhân đã ngưng dùng thuốc vận mạch, đang thở máy. Dù tri giác chưa phục hồi hoàn toàn, phản xạ còn yếu, nhưng tình trạng đã tạm ổn định.

Cảnh báo: Không được chủ quan với đau thắt ngực

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo, khi có triệu chứng đau ngực, khó thở, mệt mỏi, vã mồ hôi, người dân cần đến bệnh viện ngay, tránh để quá muộn. Việc gọi cấp cứu sớm và thực hiện ép tim đúng cách có thể quyết định sự sống còn.

Ông nhấn mạnh: “Mỗi phút ngưng tim trôi qua, cơ hội sống sót giảm 7-10%. Nếu không được ép tim kịp thời tại nhà, bệnh nhân này khó qua khỏi.”

Hướng dẫn hồi sức tim phổi (CPR) cơ bản cho người lớn

1. Kiểm tra an toàn và gọi hỗ trợ

  • Đảm bảo khu vực an toàn.
  • Kiểm tra phản ứng bằng cách lay vai và gọi to.
  • Nếu không phản ứng, lập tức gọi 115 hoặc nhờ người khác gọi. Chuẩn bị máy sốc tim tự động (AED) nếu có.

2. Ép tim ngoài lồng ngực

  • Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên bề mặt cứng.
  • Đặt gót bàn tay giữa ngực, tay còn lại chồng lên, đan ngón tay.
  • Giữ khuỷu tay thẳng, ấn mạnh sâu 5-6cm với tốc độ 100-120 lần/phút.

3. Khai thông đường thở

  • Ngửa đầu, nâng cằm, kiểm tra hơi thở trong 5-10 giây.

4. Hô hấp nhân tạo (thổi ngạt)

  • Sau 30 lần ép tim, thực hiện 2 lần thổi ngạt.
  • Bịt mũi, áp miệng kín và thổi đều 1 giây mỗi lần.

Lặp lại chu trình 30 ép tim – 2 thổi ngạt cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại hoặc có hỗ trợ y tế.

Theo Báo Vietnam net.