Theo Người Lao Động, ngày 7/9, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), ông Nguyễn Quảng xác nhận, Trung tâm đang cấp cứu, điều trị cho 26 học sinh tiểu học vì bị ong vò vẽ đốt.

0835-screen-shot-2020-09-08-at-80814-am
Ảnh chụp màn hình từ VnExpress.

Theo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quảng cho biết thêm, có 2 trường hợp khá nặng, ở độ 3 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Trung tâm, 24 em còn lại ở độ 1 và 2.

Trung tâm Y tế đang có 20 điều dưỡng và 4 bác sĩ thăm khám, điều trị cho các em. Hiện tại sức khoẻ các em đã ổn định, một em xuất viện, 25 em còn lại có thể ngồi chơi nhưng cần ở lại trung tâm để theo dõi thêm.

Cô Hồ Thị Hải Thanh, Hiệu trưởng trường tiểu học Cam Lộ cho biết, trường đã tạm ứng viện phí cho 26 học sinh để phụ huynh yên tâm. Giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu trường Cam Lộ vẫn đang cùng phụ huynh theo dõi tình trạng sức khỏe của các em cho đến khi ổn định. Tại trường đàn ong đã được xử lý.

Sập cổng trường ở Lào Cai, 6 học sinh thương vong
Học sinh lớp 1 giải có ba hình vuông và một tam giác, giáo viên gạch sai