Hà Nội – Rạng sáng ngày 29/5/2025, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã bất ngờ ập vào một “điểm đen” trên dòng sông Hồng – nơi hai phương tiện đang tiến hành khai thác cát trái phép. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng “chảy máu tài nguyên” và những hệ lụy môi sinh nghiêm trọng mà hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đang gây ra.

Cuộc truy đuổi nghẹt thở lúc 3h sáng trên dòng sông Hồng

Không phải tình cờ mà các lực lượng thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, phối hợp cùng Cục CSGT – Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra đột xuất. Qua công tác trinh sát, các dấu hiệu bất thường về hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua khu vực phường Liên Mạc (Bắc Từ Liêm) đã được ghi nhận trong thời gian dài.

Đúng 3h30 sáng, tổ công tác phát hiện hai phương tiện thủy không gắn số đăng ký, số kiểm soát, đang bơm hút cát tại khu vực bờ trái sông Hồng, thuộc địa bàn xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng áp sát kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng lập tức điều khiển phương tiện bỏ chạy trên sông, tạo nên màn truy đuổi gay cấn trong đêm tối – một hành động liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và pháp luật.

Danh tính nhóm đối tượng “cát tặc” dần lộ diện

Qua kiểm tra, phương tiện khai thác cát lắp đầy đủ thiết bị bơm hút hiện đại và có mặt 4 đối tượng, bao gồm: L.V.L. (SN 1985) – người điều khiển phương tiện; N.Q.C. (SN 1990), H.V.Đ. (SN 1991), N.N.T. (SN 1988)

Cả 4 người đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tại thời điểm bị kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến phương tiện, thiết bị cũng như hoạt động khai thác khoáng sản.

Trên một tàu hàng đi kèm – được sử dụng để chứa cát hút lên từ lòng sông – lực lượng chức năng phát hiện 2 người: T.V.T. (SN 1996) – người điều khiển phương tiện, T.V.Đ. (SN 2001)

Cả hai cùng trú tại Hà Trung, Thanh Hóa. Tàu hàng này đã chứa khoảng 10m³ cát lẫn nước, và tuy có xuất trình một số giấy tờ như chứng chỉ thuyền trưởng hạng T2, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu biển số TH-1573, nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khối lượng cát đang vận chuyển.

Khai thác trái phép: Những hiểm họa không thể xem nhẹ

Việc các đối tượng đến từ Bắc Giang và Thanh Hóa liên kết để thực hiện hành vi khai thác cát lậu tại Hà Nội không chỉ thể hiện tính liều lĩnh, có tổ chức, mà còn hé lộ mạng lưới tội phạm môi trường hoạt động tinh vi, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái ven sông và an toàn đê điều.

Khai thác cát trái phép không chỉ làm sạt lở bờ sông, biến dạng dòng chảy, mà còn trực tiếp đe dọa kết cấu hạ tầng giao thông thủy và sinh kế của cư dân ven sông. Một khối cát bị hút đi là một phần lòng sông biến mất – cái giá phải trả cho những hành vi trục lợi có thể là sự mất ổn định vĩnh viễn của hệ thống thủy lợi và đất đai.

Hà Nội mạnh tay xử lý “cát tặc”: Không có vùng cấm

Với tinh thần kiên quyết lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp các cơ quan nghiệp vụ để xác minh làm rõ toàn bộ đường dây khai thác cát trái phép này, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết:

“Không chỉ là truy bắt, mục tiêu của chúng tôi là triệt phá toàn bộ chuỗi cung ứng cát lậu, từ điểm hút đến điểm tiêu thụ, từ người điều khiển đến người thuê mướn phương tiện. Mọi hành vi xâm phạm tài nguyên sẽ bị xử lý nghiêm minh.”

Thông điệp từ lòng sông Hồng: Không thể để tài nguyên bị hút cạn trong im lặng
Câu chuyện xảy ra rạng sáng 29/5 không đơn thuần là một vụ bắt giữ. Nó phơi bày những lỗ hổng trong giám sát tài nguyên, lòng tham vô độ, và cũng là hồi chuông cảnh báo về những tổn thất mà chúng ta đang âm thầm gánh chịu.

Tài nguyên thiên nhiên – đặc biệt là cát sông – không phải là thứ có thể phục hồi trong ngày một ngày hai. Mỗi mét khối cát bị hút trộm là một phần nền móng tương lai bị đánh cắp.

Chống khai thác cát trái phép không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Đó còn là trách nhiệm công dân, của mỗi chúng ta, trong việc bảo vệ dòng chảy bền vững cho tương lai.

Theo: baovephapluat