Bé N.H.G.B.(6 tuổi, trú tại Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh) sau khi ăn xiên thịt nướng rồi nô đùa, ngã bị que nhọn đâm xuyên qua cánh tay.

Theo báo Zing, chiều 11/11, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bé B. trong tình trạng bị que tre có đầu nhọn dài 20 cm đâm vào vị trí 1/3 cánh tay phải.

Gia đình bệnh nhi cho biết trước đó khi ở nhà, bé B. ăn thịt nướng, sau đó nô đùa và bị ngã vào que tre dùng để xiên thịt nướng. Que tre này đâm xuyên qua cẳng tay của bệnh nhi.

Bé trai bị que tre đâm xuyên cẳng tay phải.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

Theo VietNamNet, tại bệnh viện các bác sĩ kiểm tra, nhận định vị trí dị vật đâm xuyên nằm sát động mạch quay 1/3 cẳng tay phải của bé. Bệnh nhi sau đó được các bác sĩ rút dị vật, làm sạch vết thương.

Bác sĩ Trịnh Trương Tuyên, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay, trường hợp bé B. rất may thanh tre đâm qua chỉ đi sát mạch máu. Nếu que tre đâm xuyên qua mạch máu, trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

Trước đó ngày 28/5 báo Dân Trí cũng có đưa tin về một trường hợp bé gái 3 tuổi ở Gia Lai vừa cầm que kem ăn vừa chạy nhảy rồi bị té và que kem chọc xuyên hốc mắt vào xoang. May mắn gia đình bé đưa đi viện kịp thời. 

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các trường hợp trẻ từ 4-11 tuổi nhập viện do thương tích trong sinh hoạt tại gia đình, như: Nuốt dị vật, bỏng nước sôi, bị vật dài nhọn (đũa, dĩa, bút) đâm vào cơ thể… Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ đùa nghịch, chạy khi đang cầm đũa hoặc vật nhọn trên tay. Vì hành động này rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.