Đại dịch Viêm phổi Vũ Hán đã lan tới 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Á hiện có 5 quốc gia chưa có người nhiễm, trong đó Lào – là nước duy nhất ở vùng Đông Nam Á.

VTC News dẫn tin từ Reuters cho biết, kể từ sau khi Myanmar ghi nhận 2 công dân trở về từ Anh nhiễm Covid-19. Thì Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đến thời điểm này may mắn chưa có ca nhiễm Viêm phổi Vũ Hán.

Tính cả châu Á, ngoài Lào còn có 4 quốc gia khác là Tajikistan, Turkmenistan, Yemen và CHDCND Triều Tiên chưa ghi nhận có ca nhiễm SARS-CoV-2.

Ở châu Phi, 10 quốc gia chưa ghi nhận sự hiện diện của Covid-19 là Libya, Tây Sahara, Mali, Guine-Bissau, Sierra Leone, Nam Sudan, Botswana, Malawi, Lesotho và Burundi.

Tại châu Mỹ, chỉ còn 4 quốc đảo ngoài khơi Caribe chưa có ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. Còn lại, Covid-19 đã bao trùm toàn châu lục.

Trong khi đó ở châu Âu, tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đều ghi nhận có người nhiễm virus corona.

Theo Thevirustracker, trên thế giới hiện có 382.567 người nhiễm Covid-19, 16.576 ca tử vong, 102,522 người hồi phục.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế công bố 123 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 17 người đã được xuất viện.