Quyền Thủ tướng Thái Lan đối mặt cáo buộc vượt quyền

Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai bị các nghị sĩ và nhà hoạt động đối lập cáo buộc lạm quyền khi trình sắc lệnh xin giải tán Hạ viện.
- Bom lượn nội địa Ukraine giúp tăng sức mạnh không chiến
- NSND Công Lý phẫu thuật sỏi thận tại Hà Nội
- Chùa Đồng Kỵ – Nơi hòa quyện đạo pháp và dân tộc
Quyền Thủ tướng Thái Lan bị tố khi quân
Chiều 3/9, nghị sĩ Suratin Pichan của đảng Dân chủ Mới cùng nhà hoạt động Thaikorn Polsuwan đã đến Cục Điều tra Trung ương ở Bangkok để nộp đơn khiếu nại đối với quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai. Theo đài Thai PBS, đơn tố cáo cho rằng ông Phumtham đã vượt quá thẩm quyền khi trình sắc lệnh xin giải tán Hạ viện lên hoàng gia.
Thaikorn lập luận rằng chỉ có thủ tướng chính thức mới có quyền giải tán cơ quan lập pháp. Việc quyền Thủ tướng trình sắc lệnh có thể bị xem là “khi quân”, vì gắn thiết chế quân chủ vào mục đích chính trị.
Đảng đối lập gia tăng sức ép
Bangkok Post cho biết, trưởng nhóm pháp lý của đảng Bhumjaithai, ông Supachai Jaisamut, cũng đệ đơn với cáo buộc tương tự, khẳng định ông Phumtham vi phạm hiến pháp. Song song, nhà hoạt động Srisuwan Janya kêu gọi Ủy ban Điều tra Tham nhũng Quốc gia làm rõ liệu hành động này có cấu thành vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ hay không.
Phía ông Phumtham chưa lên tiếng. Tuy nhiên, sáng 3/9, đảng Pheu Thai xác nhận quyền Thủ tướng đã trình sắc lệnh lên hoàng gia với mục tiêu chấm dứt bế tắc chính trị. Nếu được chấp thuận, Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 45-60 ngày tới.
Khủng hoảng chính trị chưa có lối ra
Chính trường Thái Lan rơi vào căng thẳng từ giữa tháng 6, khi đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị lộ. Trong đó, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú” và ám chỉ Tư lệnh Quân khu 2 là người thuộc phe đối lập.
Mặc dù bà Paetongtarn sau đó khẳng định đây chỉ là chiến thuật đàm phán và không mâu thuẫn với quân đội, Tòa Hiến pháp Thái Lan vẫn đình chỉ chức vụ của bà vào ngày 1/7 và chính thức phế truất hôm 29/8. Từ đó, ông Phumtham tiếp tục giữ vị trí quyền Thủ tướng cho đến khi một chính phủ mới được bầu ra.
Theo: VnExpress