Trong khi ông Park và các học trò đang chinh chiến tại UAE thì xuất hiện thông tin rằng vị HLV người Hàn Quốc sắp chia tay tuyển Việt Nam.

Trong một đoạn video đăng sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia có đoạn ông Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi phải làm ở Việt Nam”. Video này khiến nhiều người cho rằng đội tuyển Việt Nam sắp phải chia tay ông thầy người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Lee Dong-jun – đại diện của HLV Park đã sớm bác bỏ tin đồn này. Ông Lee nói trên tờ Yonhap News: “Điều đó không chính xác. HLV Park đang làm tốt, tại sao ông ấy phải dừng lại? Xin các bạn đừng lo lắng. Hợp đồng của đôi bên còn nửa năm nữa và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó”.

 Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park phản ứng với các thông tin gây hiểu nhầm về tương lại vị HLV người Hàn Quốc ở Việt Nam (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).
 Lee Dong-jun, người đại diện của HLV Park phản ứng với các thông tin gây hiểu nhầm về tương lại vị HLV người Hàn Quốc ở Việt Nam (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Người đại diện HLV Park tỏ ra bực mình với cách người xây dựng nội dung video trên đã “cóp nhặt” các phát biểu của chiến lược gia người Hàn Quốc, tách nó ra khỏi các bối cảnh. Điều này, khiến câu trả lời của ông Park được hiểu như một phát biểu gây “sốc”.

“Đã có sự hiểu lầm xảy ra ở đây. Chỉ một phần cuộc phỏng vấn được đăng tải. Vì vậy, thông điệp được truyền đi không phù hợp với bối cảnh toàn bộ cuộc trò chuyện”, ông Lee cho biết.

“Ý định của HLV Park là vô địch AFF Cup và giành huy chương vàng SEA Games, sau khi cùng tuyển Việt Nam tiến gần đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Tuy nhiên, do HLV Park đã nhận 2 thẻ vàng, nên ông không thể trực tiếp chỉ đạo ở trận gặp UAE.

Ý nghĩa của câu nói: “Tôi nghĩ đó là tất cả những tôi phải làm ở Việt Nam”, là sự tự đánh giá tích cực về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam cho đến nay, vì mục tiêu thực tế là tiến vào vòng loại cuối cùng. Ông Park vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông xem đó là lời hứa phải thực hiện cho bằng được.”

Tờ Zing dẫn thêm lời ông Lee, trước nay HLV Park không thoải mái với những video được đăng trên mạng có nội dung xuyên tạc phát ngôn của mình. “Câu nói của HLV Park đơn thuần chỉ cho thấy sự tự tin và tích cực về màn trình diễn của đội tuyển tính đến nay, bởi mục tiêu của mọi người là tiến vào vòng loại cuối cùng”, người đại diện của HLV Park nói thêm.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện còn thời hạn đến ngày 31/1/2022. Với những điều tốt đẹp đang diễn ra giữa ông Park và bóng đá Việt Nam, rất có thể có một bản hợp đồng mới sẽ được thuyền trưởng người Hàn Quốc ký với VFF.