Khách đi chơi Hà Nội ngày lễ: ‘Thấy như hành xác’; Trung Quốc cấm đánh bắt cá tại Biển Đông là nội dung chính bản tin tối nay 30/4.

Khách đi chơi Hà Nội ngày lễ: ‘Thấy như hành xác’

Ngày đầu nghỉ lễ, các công viên trong thành phố đông kín, nhiều người mệt mỏi, mất thời gian vì xếp hàng và ngắm người.

8h30 sáng ngày 30/4, sau nửa tiếng lái xe, mẹ con chị Lê Tú Linh, ở Hoàng Mai, Hà Nội đã tới được công viên Thiên đường Bảo Sơn. Xong điều khiến chị choáng ngợp là xe cộ la liệt dọc hai bên đường, trong bãi gửi xe, còn trước mặt hàng dài người xếp hàng mua vé.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Sau khi xếp hàng gần 30 phút mua được vé và vào cổng, chị Linh tiếp tục chán nản vì trò chơi nào cũng có hàng dài người xếp hàng, đợi khoảng 20 phút mới đến lượt. Đường hầm thủy cung cũng đông kín người khiến hai mẹ con di chuyển từng bước một và thấy ngột ngạt, khó thở.

“Lần đầu tiên mình đi chơi ngày lễ mà gặp dòng người đông như kiến, cùng nắng nóng mệt mỏi như hành xác. Mình sẽ không bao giờ đi ngày lễ lần nữa”, chị Linh chia sẻ trên VnExpress.

12 người chết tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ 30/4

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, cả nước đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 7.793 trường hợp, ra quyết định xử phạt 12,575 tỷ đồng, tạm giữ 102 ôtô, 1.108 môtô và 15 phương tiện khác.

Vụ ‘bác sĩ Trần Khoa’: Công an Bến Tre không xác định được Nguyễn Thị Minh Thy

Liên quan nhóm từ thiện lừa đảo “bác sĩ Trần Khoa”, ngày 30.4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tiến hành xác minh đối với “Nguyễn Minh Thy, 24 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre” theo thông tin cung cấp từ Công an TP.HCM.

Ảnh chụp màn hình facebook Trần Khoa.

Tuy nhiên, kết quả đã không xác định được người tên Nguyễn Thị Minh Thy ở địa phương này, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Lai Châu: Trẻ nghịch lửa gây cháy nhà, 1 cháu bé tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h10p sáng ngày 29/4, tại bản Pó Chà, xã Nậm Xe. Nạn nhân là cháu Lý Trung Đ (SN 2021), con của anh Lý Xuân M và chị Phàn Xa H. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do các cháu nghịch lửa ở bếp nấu, lửa bén ra các vật dụng xung quanh và dẫn đến hoả hoạn.

Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Khi xảy ra vụ cháy, các cháu lớn hơn đã chạy ra ngoài, còn cháu Đ. do chưa biết đi, đang ngủ trên võng, lửa lại cháy quá lớn nên khi ứng cứu người dân không tiếp cận được, dẫn đến cháu Đ. tử vong ngay sau đó, xem chi tiết báo Dân Việt.

Trung Quốc cấm đánh bắt cá tại Biển Đông

Ngày 29/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong 3 tháng tại Biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Theo đó, một phần phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000”, bà Hằng nói.

Trước đó, Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè bắt đầu từ ngày 1/5 và kéo dài 3 tháng, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Giá gas giảm 129.000 đồng/bình 50 kg từ ngày mai

Ngày 30/4, các doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết giá gas bán lẻ trong nước sẽ giảm mạnh trong ngày đầu tháng 5. Đây là lần giảm đầu tiên của mặt hàng này từ đầu năm đến nay.

Trao đổi với Zing, ông Lê Quang Tuấn, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro), cho biết các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp giảm 15.000 đồng/bình 6 kg, 31.000 đồng/bình 12 kg, 116.000 đồng/bình 45 kg và 129.000 đồng/bình 50 kg.