Ngày 4/6, công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thành Nhơn (sinh năm 1968 ở thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn), khi qua nhà hàng xóm tránh nắng nóng rồi ngủ quên.

Theo báo Người Lao Động, trước đó vào tầm 15h chiều 3/6, ông Nhơn đến nhà người bạn hàng xóm là Lê Đức Hoàng để chơi, đồng thời để tránh nắng nóng cao độ đang diễn ra ở địa phương này. Sau một hồi trò chuyện, ông Nhơn nằm ngủ quên trên mặt thềm hiên nhà ông Hoàng.

Một lát sau, ông Hoàng rủ hai người bạn cùng xóm đến nhậu. Tàn cuộc, khách ra về, ông Hoàng bước đến lay gọi ông Nhơn dậy nhưng thấy ông Nhơn ngủ ngon giấc, nên ông Hoàng tiếp tục lo việc nhà.

Đến 18h30 cùng ngày, ông Hoàng bước đến lay gọi ông Nhơn một lần nữa mới phát hiện người hàng xóm đã tử vong.

Báo Công an nhân dân thông tin, trên thi thể ông Nhơn không có dấu hiệu bất thường do tác động ngoại lực, do đó có nhiều khả năng người đàn ông này tử vong do đột biến về sức khỏe khi tiết trời nắng nóng khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày.