Gần đây thông tin hàng loạt các HLV tại giải đấu V-League sẽ phải lần lượt khăn gói ra đi trở nên ‘nóng’ hơn bao giờ hết, từ HLV của Thanh Hoá – ông Fabio Lopez, hay ông Lee Tae Hoon – HLV trưởng của CLB HAGL, và mới đây nhất là trường hợp của HLV Lê Huỳnh Đức bị SHB Đà Nẵng ruồng bỏ.

Trước khi vòng 4 V-League bắt đầu, nhiều nguồn tin đã tiết lộ nếu đội chủ SVĐ Hòa Xuân không giành kết quả thắng lợi trong cuộc đối đầu với QNK Quảng Nam, thì khả năng SHB Đà Nẵng ‘sa thải’ HLV Lê Huỳnh Đức là không loại trừ. Đây là thông tin rất bất ngờ bởi chiến lược gia 48 tuổi từng mang về cho đội bóng sông Đà 2 chức vô địch V-League sau 12 năm gắn bó.

Tuy nhiên không có con đường nào dài vô tận. Thông tin về việc BLĐ Đà Nẵng muốn thay ghế HLV xuất phát từ những kết quả bết bát trong mùa giải này. Cụ thể, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tổng cộng thi đấu 5 trận (3 tại V-League và 2 cúp QG), nhưng vỏn vẹn họ chỉ đem về 1 chiến thắng trước Huế – CLB hiện đang chơi tại giải hạng Nhất.

Các cầu thủ ngoại không để lại dấu ấn gì nhiều sau 3 vòng đấu tại V-League (nguồn ảnh:Facebook/CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng).

Với việc Đà Nẵng để thua liên tiếp trong 3 trận đầu (ghi 1 bàn, thủng lưới 6 bàn) cũng là thành tích kém nhất của HLV Lê Huỳnh Đức trong giai đoạn khởi đầu tại V-League tính từ năm 2015 tới nay. Mùa giải trước, nhóm cầu thủ ngoại binh và các cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam đã ghi tới 4 bàn trên tổng số 6 bàn thắng sau 3 vòng đầu. Và đây có lẽ cũng là điểm bế tắc của SHB trong thời điểm hiện tại.

Mùa giải năm nay Đà Nẵng đã chia tay chân sút nhập tịch chủ lực Đỗ Merlo, những cầu thủ ngoại còn lại không để lại dấu ấn gì nhiều khi chỉ đóng góp duy nhất 1 bàn và đây cũng là tổng số bàn thắng của thầy trò Lê Huỳnh Đức sau 3 vòng đấu tại V-League 2020.

nhiều NHM cho rằng V-League như một cái máy ‘nghiền’ HLV.

HLV trưởng của CLB phố núi HAGL – ông Lee Tae Hoon từng phát biểu trước báo giới: “Vấn đề lớn nhất của Đà Nẵng vào lúc này là tiền đạo không biết cách ghi bàn trong những trận gần đây. Tôi không dám nói là các cầu thủ ngoại binh kém chất lượng, bởi có thể họ chưa hoàn toàn hoà nhập được với lối chơi chung của toàn bộ tập thể đội bóng. Đây không chỉ riêng CLB Đà Nẵng mà hầu như các đội bóng khác cũng vậy”.

Ông còn chia sẻ thêm: “Khi kết quả của đội bóng không tốt, thì HLV sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên”. Và câu nói này của ông có thể nói là đúng nếu áp dụng vào trường hợp của cựu tiền đạo ĐTVN – HLV Lê Huỳnh Đức. Cá nhân ông Lee Tae Hoon cũng là chiến lược gia có nguy cơ mất băng ghế HLV trưởng tại CLB HAGL nếu vòng 4 tại V-League ông không cải thiện được tình hình của đội bóng phố núi, trước đó thông tin HLV Fabio Lopez của Thanh Hoá bị sa thải đã được đăng tải rầm rộ trên báo chí trong nước.