Sinh viên Hán Nôm biễu diễn Hảo Hán ca thể hiện cực tốt và ăn khớp với giọng hát của ca sĩ Lưu Hoan. Khiến người xem cảm nhận được thần thái và hào khí của các anh hùng Lương Sơn Bạc.

Thần thái biểu diễn, kết hợp với giọng ca của Lưu Hoan tựa như trời sinh một cặp. Khán giả xem cũng nổi da gà, cảm xúc như đang được tụ nghĩa cùng các hảo hán giữa trời nước Lương Sơn Bạc.

Bình luận của độc giả:

Hien tran: Anh hùng Lương Sơn thứ 109 đây.

Tuananh le: Thần thái của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ!!!!

Tuyên Phạm: Tuổi học trò dữ dội quá “nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò” nhớ lắm tuổi thơ.

Linh Yến: Quan trọng vẫn là cái thần thái.

Longzin: Hay nhất đoạn thổi sáo.

Bài hát Hảo Hán ca do ca sĩ Lưu Hoan biểu diễn. Giọng ca đặc biệt của anh cũng góp phần làm nên thành công cho tác phẩm điện ảnh Thủy Hử.

Hảo Hán Ca (Nhạc Phim Thủy Hử) - Lưu Hoan (Liu Huan)
Ca sĩ Lưu Hoan, chất giọng hùng tráng và có phần hoang dã của anh đã thể hiện được chất hiên ngang và khí thế của các anh hùng Lương Sơn Bạc (ảnh: nhaccuatui)

Theo wikipedia, phim truyền hình Thủy Hử được CCTV đầu tư lớn, và ra mắt vào năm 1998.

Bộ phim có những cảnh quay hoành tráng ở Phim trường Vô Tích, đặc tả rất sinh động hình ảnh của 108 vị anh hùng. Sau khi ra mắt, tác phẩm đã được công chúng hết sức yêu thích. Bài hát chủ đề của phim, Hảo hán ca do Lưu Hoan trình diễn cũng trở thành một ca khúc phổ biến.

Lời dịch tiếng Việt của Hảo Hán ca (tạm dịch):

Những sông lớn đều chảу về hướng đông
Ѕao trên trời đều hướng về Bắc Đẩu
Ѕinh tử giao nhau, một bầu rượu
(Ϲhẳng phân cao sang, một bầu rượu)


Trong gian khổ đều không quaу đầu lại
(Ѕuốt chặng đường ngẩng mặt chẳng cúi đầu)
Gặp chuуện bất bình hô một tiếng
Gặp lúc ra taу phải ra taу
Dù khói lửa cũng xông pha 9 châu

Có thể bạn quan tâm: