Sau khi gây tai nạn, tài xế đã mang thi thể bé trai đi giấu rồi quay lại hiện trường dùng đất lấp lên những vết máu. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Sáng 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi) để làm rõ vụ việc gây tai nạn rồi xóa dấu vết hiện trường của tài xế.

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng ngày 22/4, tài xế Vinh điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trên địa bàn phường Quỳnh Phương. Trong lúc lùi xe đã cán qua người bé trai (hơn 1 tuổi) đang chơi ở bên đường, tử vong tại chỗ.

Ngay khi phát hiện, tài xế đã thi thể của cháu bé tới một vị trí khác giấu đi. Sau đó quay lại hiện trường dùng đất lấp lên những vết máu và nhanh chóng rời đi.

Trưa cùng ngày, gia đình đi làm về không thấy con đâu, tìm cũng không thấy nên sang hàng xóm nhờ trích xuất camera thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

Tài xế đối mặt mức án nào?

Chia sẻ với báo Zing, luật sư đánh giá hành vi của tài xế trên là vi phạm quy định về tham gia giao thông. Hành vi giấu xác, bỏ đi và xóa dấu vết sau khi gây tai nạn là một tình tiết tăng nặng tội.

Cụ thể, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định tài xế đã vi phạm khoản 1, Điều 16 Luật Giao thông đường bộ quy định về việc lùi xe.

Ngoài ra, theo điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm có thể chịu hình phạt từ 3-10 năm tù.

Công thêm hành vi đưa thi thể nạn nhân đi giấu rồi xóa dấu vết hiện trường, lái xe có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.