Ngày 14/4, UBND TP Cần Thơ đã hoàn tất dự thảo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đồng thời, chính quyền thành phố đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri trước khi thống nhất thông qua đề án.

Số lượng trụ sở dôi dư sau sắp xếp

Theo đề án, sau khi sáp nhập ba địa phương, tổng số trụ sở làm việc là 2.811, trong đó chỉ sử dụng 2.558 trụ sở. Như vậy, 255 trụ sở sẽ bị dôi dư: TP Cần Thơ chiếm 143, Hậu Giang 110 và Sóc Trăng 2.

Dự kiến, các cấp chính quyền sẽ chủ động cân đối ngân sách để đầu tư nâng cấp trụ sở, bố trí nhà ở công vụ nhằm ổn định điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, người lao động trong bộ máy mới.

Phương án nhân sự được xây dựng trên nguyên tắc không vượt quá tổng số cán bộ hiện tại. Việc bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính mới cũng không tăng thêm số lượng, nhằm đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Lựa chọn tên gọi và trung tâm hành chính

Tên gọi TP Cần Thơ được chọn làm đơn vị hành chính mới vì có tính kế thừa lịch sử, dễ nhận diện, ngắn gọn và tránh xáo trộn giấy tờ. Cần Thơ là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò trung tâm kinh tế – tài chính – logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm hành chính – chính trị của đơn vị mới sẽ đặt tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển, thuận tiện kết nối và đáp ứng tốt điều kiện làm việc.

Thông tin về các địa phương liên quan

  • TP Cần Thơ hiện có diện tích hơn 1.440 km², dân số khoảng 1,3 triệu người, gồm 9 quận/huyện. Sau sáp nhập, diện tích thành phố mới sẽ là hơn 6.400 km² với dân số hơn 4 triệu người.
  • Tỉnh Sóc Trăng rộng hơn 3.298 km², dân số khoảng 1,6 triệu người.
  • Tỉnh Hậu Giang rộng hơn 1.662 km², gần 1 triệu dân, giữ vị trí kết nối giữa hai tuyến cao tốc chiến lược phía Nam.

Lộ trình lấy ý kiến và hoàn tất đề án

Từ ngày 15 đến 16/4, Sóc Trăng và Hậu Giang sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án. Sau đó, HĐND cấp tỉnh họp thông qua để hoàn tất đề án gửi về TP Cần Thơ trước ngày 20/4.

Việc sắp xếp này nằm trong chủ trương chung theo Nghị quyết 60 của Trung ương, nhằm tinh gọn bộ máy hành chính cấp tỉnh trên toàn quốc. Dự kiến, sau sáp nhập, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo: Vnexpress