Thanh Hóa: Thầy giáo tát liên tiếp học sinh lớp 7 vì bị chê “dạy khó hiểu”, hai người là họ hàng

Một thầy giáo ở Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đến tận nhà tát học sinh lớp 7 do nghe em nói “thầy dạy khó hiểu”. Sự việc gây tranh cãi vì giữa thầy và trò có quan hệ họ hàng.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Sự việc thầy giáo tát học sinh gây xôn xao dư luận
Ngày 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu Trường THPT Vĩnh Lộc báo cáo vụ việc thầy giáo Vũ Xuân T. đến nhà tát học sinh lớp 7 sau khi clip ghi lại hành động này lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video dài khoảng 40 giây cho thấy thầy T. tát liên tiếp vào mặt nam sinh trước sự chứng kiến của mẹ em, trong khi học sinh đứng im, không phản kháng.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 9h33 ngày 8/8 tại xã Tây Đô (trước đây là xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ). Nam sinh chuẩn bị lên lớp 8, học tại Trường THCS Phạm Văn Hinh. Trước đó, em có lời nhận xét với bạn rằng “thầy T. dạy khó hiểu, không hiểu được”. Khi biết chuyện, thầy T. điều khiển xe máy đến tận nhà và tát em 3 cái để “dạy dỗ” vì cho rằng học sinh “vô lễ”.
Hình ảnh từ clip đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc sử dụng bạo lực, dù với tư cách họ hàng, vẫn không phù hợp với đạo đức và chuẩn mực nghề giáo.
Giữa thầy và trò có quan hệ họ hàng
Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc, xác nhận thầy T. và nam sinh có quan hệ họ hàng, khi thầy gọi mẹ học sinh là cô. Gia đình từng gửi gắm thầy T. dạy kèm em từ khi còn học lớp 3. Theo ông Tinh, hành động tát học sinh xuất phát từ góc độ cá nhân, không phải trong phạm vi trường lớp, nhưng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ngành giáo dục.
UBND xã Tây Đô và Công an xã Vĩnh Lộc đã tiến hành xác minh. Ông Trịnh Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời cử đại diện Trường THCS Phạm Văn Hinh đến thăm hỏi, động viên học sinh. Hiện gia đình chưa gửi đơn phản ánh chính thức về vụ việc.
Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa mối quan hệ cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, nhất là khi người trong ngành giáo dục hành xử với học sinh ngoài phạm vi trường học.
Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu xử lý theo quy định
Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc lập báo cáo chi tiết để có căn cứ xem xét xử lý. Đại diện Sở khẳng định, mọi hành vi xâm phạm thân thể học sinh, dù xảy ra trong hay ngoài nhà trường, đều cần được đánh giá khách quan và xử lý nghiêm nếu vi phạm quy định.
Nhiều ý kiến từ phụ huynh và giáo viên nhấn mạnh, thay vì dùng bạo lực, nhà giáo nên trao đổi trực tiếp hoặc thông qua gia đình để giải quyết bất đồng. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của ứng xử sư phạm, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và giữ gìn hình ảnh của người thầy trong mắt học sinh cũng như xã hội.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Kết quả xử lý sẽ được công bố sau khi có báo cáo đầy đủ từ các bên liên quan.
Theo Trí Thức VN