Thêm 110.30 F0; Vụ canô bị lật ở biển Cửa Đại: Thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị “rất quan trọng” mang đi; Tàu chở 4.000 siêu xe bốc cháy là nội dung chính bản tin tối nay 2/3.

Thêm 110.301 ca nhiễm, ba tỉnh bổ sung hơn 40.000 ca

Bộ Y tế tối 2/3 công bố 151.831 ca nhiễm, gồm 110.280 ca tại 63 tỉnh thành và Nam Định, Bắc Giang, Thái Nguyên bổ sung hơn 40.000 ca; 114 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 3.709.481 ca nhiễm 40.452 người tử vong.

Đồng Tháp: Hơn 200 tỷ đồng mua bộ xét nghiệm Việt Á, công an tỉnh đang vào cuộc xác minh

Chiều 2/3, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 2, ông Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an tỉnh có đề xuất cho UBND tỉnh lập hai đoàn tổng kiểm tra chung, chứ không riêng về chỗ Công ty Việt Á, để làm rõ việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin ban đầu, trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng, trong đó giá kit xét nghiệm cao nhất là 509.250 đồng, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Tàu Phương Đông 05 bị tắt thiết ghi tốc độ

Ngày 2/3, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Cục Đường thủy) báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về công tác vận tải hành khách tuyến Hội An – Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong đó đề cập chi tiết về tàu Phương Đông 05 bị chìm hôm 26/2 làm 17 người chết.

Cập nhật tối 2/3: Thêm 110.30 F0; Vụ canô bị lật: Thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị "rất quan trọng"; Tàu chở 4.000 siêu xe bốc cháy

Theo đó, tàu Phương Đông 05 đã lắp thiết bị AIS để lưu trữ thông tin về hành trình, tốc độ. Tuy nhiên, thông tin cuối cùng về thiết bị AIS được cơ quan hàng hải ghi lại lúc 9h19 ngày 4/12/2020, từ đó đến nay không có. Thời điểm tai nạn, các tàu chở khách trên tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm đều có lưu dữ liệu hành trình, riêng tàu Phương Đông 05 không có.

Ngoài ra, tàu Phương Đông 05 lắp vô tuyến điện, thiết bị quan trọng trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, sau tai nạn, thuyền trưởng đã ra nơi tàu đắm để lấy thiết bị, xem chi tiết báo VnExpress.

Người đàn ông dùng xe cuốc ‘băm bổ’ xe tải, ô tô tại công trường cao tốc

Ngày 2/3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm rõ vụ việc một người đàn ông lái xe cuốc “băm bổ” chiếc xe tải và ô tô tại một lán trại thi công dự án cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo gây xôn xao dư luận.

Bước đầu người đàn ông dùng xe cuốc như trên chưa có dấu hiệu say xỉn, phê ma túy…, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Tàu chở 4.000 siêu xe bốc cháy ngùn ngụt, chìm xuống Đại Tây Dương

Bloomberg đưa tin, tàu chở hàng gặp hỏa hoạn Felicity Ace chở theo 4.000 siêu xe trên đường từ Đức sang Mỹ đã chìm giữa Đại Tây Dương hôm 1/3, khoảng 13 ngày sau khi hỏa hoạn xảy ra.

Cập nhật tối 2/3: Thêm 110.30 F0; Vụ canô bị lật: Thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị "rất quan trọng"; Tàu chở 4.000 siêu xe bốc cháy
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Nguyên nhân tàu chìm là do vấn đề về cấu trúc bị phá hỏng do hỏa hoạn và sóng biển lớn. Trước đó, nó đã được đội cứu hộ dập lửa. Tuy nhiên, con tàu đã bị sóng tấn công, nghiêng 45 độ trước khi chìm hẳn, xem chi tiết báo Dân Trí.