Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba từ chức, tránh chia rẽ trong LDP

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bất ngờ tuyên bố từ chức ngày 7/9 nhằm giảm căng thẳng nội bộ, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ LDP kêu gọi bầu cử lãnh đạo bất thường.
- Tesla cân nhắc trao Elon Musk 12% cổ phần, giá trị hơn 1.000 tỷ USD
- Tổng thống Trump sắp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh
- Ông Zelensky từ chối lời mời tới Moskva, đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Kiev
Áp lực từ nội bộ đảng cầm quyền
Theo NHK, quyết định từ chức của ông Ishiba diễn ra ngay trước cuộc bỏ phiếu dự kiến ngày 8/9 về việc tổ chức bầu cử lãnh đạo bất thường trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Đây là động thái được cho là đe dọa trực tiếp đến chiếc ghế Thủ tướng của ông.
Trong số 295 nghị sĩ LDP, hơn 130 người công khai ủng hộ việc thay đổi lãnh đạo. Trước tình thế này, ông Ishiba chọn cách rút lui để tránh gây chia rẽ sâu sắc trong đảng. Hiện Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Từ thất bại bầu cử đến sức ép từ chức
Trước đó, báo Mainichi và Kyodo đều đưa tin việc ông Ishiba từ chức gần như không thể tránh khỏi sau thất bại nặng nề của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7. Nhiều lãnh đạo LDP cho rằng ông phải chịu trách nhiệm chính trị cho kết quả này.
Dù từng tuyên bố sẽ tiếp tục tại vị, ông Ishiba ngày càng vấp phải làn sóng phản đối từ chính các đồng minh trong LDP. Giới quan sát nhận định, quyết định rút lui của ông mở đường cho một cuộc bầu cử lãnh đạo mới, nhằm ổn định tình hình chính trị Nhật Bản trong thời gian tới.
Theo: Khai mở