Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cần liên tục cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, sẵn sàng cho cả việc cách ly toàn thành phố – đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19.

Tối 29/3, văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) về phòng, chống dịch Viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và TP HCM cần đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho mọi tình huống, sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực, thực phẩm. 

Ngoài ra, các thành phố cần kiểm soát chặt chẽ để ngăn người từ vùng có dịch đến các vùng khác. Tạm dừng các chuyến bay vận chuyển hành khách đến Việt Nam. Trong 2 tuần tới, hạn chế tối đa các chuyến bay vận chuyển hành khách từ các địa phương khác đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và ngược lại, trừ trường hợp đặc biệt. Giãn cách các chuyến xe lửa, xe khách, xe buýt vận chuyển hành khách.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương trong cả nước rà soát, cập nhật phương án cho việc dịch lây lan trên diện rộng để huy động nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, và sẵn sàng hỗ trợ, chi viện những địa phương khác quá tải.

Đặc biệt, Bộ Y tế, Công an, UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cần dồn lực xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha; áp dụng ngay các biện pháp phù hợp với những người liên quan.

Trước đó, chiều 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu Tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ đến hết 15/4.

Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi trường học, công sở, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người ở các địa điểm công cộng.

Tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc TW quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa.

Dừng tất cả các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc đi lại của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến địa phương khác.