Hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tràn lan bất chấp sự tồn tại của cả hệ thống kiểm tra. Thủ tướng nghi vấn có dấu hiệu tiêu cực hoặc buông lỏng trách nhiệm.

Nghi vấn thiếu ý chí hoặc có tiêu cực

Chiều 19/5, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: tình trạng hàng trăm tấn hàng giả, hàng nhái vẫn được sản xuất và lưu thông dù phải qua kho bãi, vận chuyển, mua bán. “Chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu, hoặc bị mua chuộc. Cả hai đều phải xử lý nghiêm,” ông nói.

Ông yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý triệt để tình trạng “buông tay” hoặc dung túng cho vi phạm trong bộ máy quản lý. Đặc biệt, cần tập trung vào các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng kém chất lượng, vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thực phẩm, thuốc, sữa – những mặt hàng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Yêu cầu xây dựng lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Thủ tướng đề nghị thiết kế lại cơ chế chính sách về an toàn thực phẩm theo hướng rõ ràng, không chồng chéo. Một cơ quan duy nhất sẽ chịu trách nhiệm chính, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường.

Dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cần được đẩy nhanh tiến độ để kịp thời trình Quốc hội. Đồng thời, các nghị định hướng dẫn thi hành cũng phải được điều chỉnh phù hợp với thực tế, nhằm bịt kẽ hở pháp luật, không để lọt tội phạm.

Hơn 34.000 vụ vi phạm đã bị xử lý

Cũng trong ngày 19/5, báo cáo tại cuộc họp do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cho thấy từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 34.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Cụ thể, có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, thuế và hơn 1.100 vụ liên quan đến hàng giả, sở hữu trí tuệ. Gần 1.400 vụ bị khởi tố hình sự, với hơn 2.100 bị can; tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt gần 4.900 tỷ đồng.

Vụ kẹo giả, sữa giả gây rúng động xã hội

Cùng ngày, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (26 tuổi) về hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan Công ty Chị Em Rọt – nơi sản xuất kẹo Kera gian dối về thành phần, quảng cáo sai công dụng.

Công ty đã bán hơn 135.000 hộp kẹo cho hơn 30.000 khách hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trước đó, những người nổi tiếng như Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cũng bị bắt vì liên quan vụ việc.

Ngoài ra, đường dây sản xuất sữa giả với 573 nhãn hiệu được công bố tại nhiều địa phương cũng bị triệt phá. Riêng Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội chiếm gần 10% lượng công bố, phần còn lại rải rác ở Hòa Bình, Vĩnh Phúc… Hệ thống giám sát yếu kém tạo điều kiện cho hành vi phạm pháp mở rộng.

Thông điệp cứng rắn từ người đứng đầu Chính phủ

Thủ tướng khẳng định: “Không thể để hàng giả, hàng độc hại ung dung tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật”. Việc để lọt tội phạm không chỉ gây tổn hại kinh tế, mà còn bào mòn niềm tin xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Ông yêu cầu từng cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm lớn mà không phát hiện, đồng thời thúc đẩy xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm.

Nguồn VnExpress