Theo công an, việc chuyển nhượng lan đột biến giá hơn 31 tỷ đồng ở Đắk Lắk không có thật. Người đăng thông tin này nhằm mục đích câu like.

Theo báo Người Lao Động, ngày 22/3, một lãnh đạo Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết không có việc mua bán lan đột biến với giá hơn 31 tỷ đồng như thông tin đăng tải. ‘Nhóm người không có mua bán mà đăng tải với mục đích câu like trên mạng xã hội’ – vị này cho biết thêm.

Trước đó, một tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh, thông tin ‘Chúc mừng bạn Lắk giao dịch thành công’ cho thấy việc mua bán lan có giá hơn 31,5 tỷ đồng.

Theo báo Zing, hình ảnh đăng tải gồm có: các chậu lan và một lượng lớn tiền mặt bày trên bàn. Trên tấm phông ghi rõ “Bàn giao và chuyển nhượng hoa lan đột biến”, tổng giá trị chuyển nhượng 31,505 tỷ đồng. Tham gia buổi chuyển nhượng có hàng chục người. Sau khi đăng tải, nhiều người tỏ ra sốc khi chỉ vài chậu lan bé xíu nhưng số tiền giao dịch rất lớn.