Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ triển khai một cuộc tập trận mô phỏng một cuộc xung đột toàn cầu quy mô lớn chưa từng có, Hải quân Mỹ thông báo.

“Kiểm tra các giả định về khái niệm chiến tranh gắn kết chính”

Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ triển khai một cuộc tập trận mô phỏng một cuộc xung đột toàn cầu quy mô lớn và “liên kết hành động của một thủy thủ tại bảng điều khiển radar với các quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng”, Hải quân Mỹ thông báo hôm thứ Hai tuần trước, được Viện Hải quân Mỹ (USNI, có trụ sở tại Maryland) đưa tin hôm 25/7.

Minh họa: news.usni.org

Cuộc tập trận quy mô lớn, có tên mã là LSE 2023, bắt đầu vào tháng tới và sẽ quy tụ 25.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên 22 múi giờ, 7 hạm đội, 6 bộ chỉ huy chiến đấu của Hoa Kỳ “trong sự kết hợp giữa huấn luyện trực tiếp và ảo nhằm kiểm tra các giả định về các khái niệm chiến tranh gắn kết chính.”

Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tin rằng một cuộc xung đột trên biển trong tương lai sẽ yêu cầu “các đơn vị cách xa hàng nghìn dặm tấn công kẻ thù cùng một lúc rồi phân tán.”

LSE 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 18 tháng 8, dự kiến ​​sẽ cho phép Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ “chứng minh cách họ có thể liên kết các đội hình riêng biệt lại với nhau để phối hợp.”

Tổng cộng, sáu nhóm tấn công tàu sân bay (hai “thực”, bốn ảo), ba nhóm sẵn sàng đổ bộ (một “thực”, hai ảo), 25 tàu chiến và hơn 50 dàn khoan ngoài khơi ảo sẽ tham gia cuộc diễn tập. Tất cả dữ liệu đầu vào này sẽ được chuyển đến chín trung tâm hoạt động hàng hải và sau đó đến một trung tâm chỉ huy trung tâm ở Norfolk tại Trung tâm Phát triển Tác chiến Hải quân của Hải quân Hoa Kỳ.

Tổng cộng, hơn một nghìn người sẽ theo dõi sự phát triển của các hành động phối hợp của các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ tại các sở chỉ huy, USNI lưu ý.

Đại tá Nga thiệt mạng khi cố giải vây

 Chủ tịch Hội đồng Lập pháp St. Petersburg Alexander Belsky hôm 24/7 thông báo: “Chỉ huy Trung đoàn Leningrad, một lãnh đạo quân sự tài năng và công dân mẫu mực, đã qua đời. Đại tá Yevgeny Alexandrovich Vashunin đã phụng sự đất nước đến hơi thở cuối cùng”.

Theo ông Belsky, đại tá Vashunin thiệt mạng trong trận đánh ở Ukraine hôm 14/7. Trung đoàn trưởng này quyết định trực tiếp chỉ huy một nhóm lính đến giải cứu phân đội xung kích Shtorm đang bị lực lượng Ukraine bao vây.

“Bị địch phát hiện và xảy ra giao tranh. Đại tá Vashunin bị chia cắt khỏi đội hình và bị thương nặng. Ông tự sơ cứu và chiến đấu đến phút cuối, trước khi qua đời do vết thương quá nặng”, Belsky nói.

Mỹ gửi 32 xe bọc thép Stryker cho chính quyền Kiev

Theo AP, một gói viện trợ quân sự mới của Hoa Kỳ dành cho Ukraine trị giá 400 triệu đô la bao gồm 32 xe chiến đấu bọc thép Stryker.

Theo hãng tin này, Washington cũng sẽ gửi tới chính quyền Kiev các loại đạn pháo, tên lửa Hydra-70, máy bay không người lái Hornet do thám, HIMARS và tên lửa NASAMS cũng như tên lửa Stinger và Javelin. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ cung cấp khoảng 28 triệu viên đạn vũ khí nhỏ.

Trước đó, Reuters đưa tin Mỹ có thể công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD vào ngày 25/7.

Vị trí trọng yếu nào của Ukraine có thể bị Nga tấn công trả đũa?

Nga đang tiếp tục tính đến các vị trí là mục tiêu tấn công trả đũa sau khi bị Ukraine dùng UAV tấn công Moscow.

Blogger nổi tiếng Sergei (Zergulio) Kolyasnikov đã đề xuất một mục tiêu đặc biệt cho các tên lửa của Nga. Đây không phải là Kiev, nhưng đòn giáng vào chế độ Zelensky sẽ rất đau đớn.

Blogger này ghi chú trong kênh telegram của mình rằng: Để đáp trả cuộc tấn công vào Mátxcơva, tôi đề xuất phá hủy đường hầm Beskydy.

Blogger này cho biết thêm, nếu tên lửa của Nga phá hủy đường hầm này, đòn giáng vào chế độ Zelensky sẽ rõ ràng hơn là đối với tòa nhà văn phòng của ông ta ở Bankovaya. Theo tờ AVIA, hầm đường sắt Beskydy ở vùng Lviv, đóng vai trò là trung tâm giao thông quan trọng của đất nước. Nếu đường hầm này bị phá hủy sẽ dẫn tới việc chặn đứng 2/3 nguồn cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự từ phương Tây tới lãnh thổ Ukraine.