Bác sĩ điều trị Covid-19 bật khóc khi mẹ là bệnh nhân; Chàng trai shipper từ thiện ở Sài Gòn “mong đến ngày hết dịch”…

Phong tỏa toàn Mỹ Tho từ hôm nay (18/8)

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm nay, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) chính thức phong tỏa toàn thành phố để xét nghiệm, tầm soát diện rộng nhằm sàng lọc F0. Hiện Mỹ Tho có 2.352 bệnh nhân Covid-19, chiếm 40% số ca toàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện quân y 175: Cố gắng để F0 không phải đến Bệnh viện 175

Theo Zing, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện quân y 175 bày tỏ mong muốn các bệnh viện tuyến dưới sớm áp dụng thêm phác đồ điều trị Covid-19; nhằm giảm thiểu số ca nguy kịch phải chuyển đến tuyến trên cùng.

Bệnh sĩ điều trị Covid-19 bật khóc khi mẹ là bệnh nhân

Theo Vietnamnet, khi biết tin mẹ dương tính với virus corona, chị Đinh Hương Quỳnh đã bị sốc. Chị là bác sĩ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM

“Tôi bị sốc và vô cùng lo lắng, thậm chí khóc cả buổi”, bác sĩ Quỳnh nói.

“Tôi từng chứng kiến những bệnh nhân ra đi không có người thân bên cạnh. Khi mẹ tôi mắc bệnh, tôi hiểu được cảm xúc của những người thân khi ấy, là sự bất lực không nói nên lời”, bác sĩ cho biết.

Hiện mẹ bác sĩ đã hết triệu chứng, sức khỏe dần bình phục.

Hà Nội: Người thuộc 13 nhóm này cần liên hệ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Báo Giao Thông sáng nay đưa tin, Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 cho khu vực có nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ cao.

13 nhóm này bao gồm:

  1. Shipper.
  2. Người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc.
  3. Nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại.
  4. Người bán hàng tạp hóa tại nhà.
  5. Nhân viên bán xăng.
  6. Lái xe khu công nghiệp, đường dài;
  7. Bảo vệ tại chung cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể.
  8. Công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội; 9. Nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc; 10. Người làm tại các kho hàng bán lẻ.
  9. Người trực chốt kiểm dịch.
  10. Lực lượng hỗ trợ chống dịch.
  11. Nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công).
  12. Lực lượng hỗ trợ chống dịch.
  13. Nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công).

Chàng trai shipper từ thiện ở Sài Gòn

Trang tin Kênh 14 sáng nay có bài viết về anh Phạm Tùng Lâm (hay Lâm Ống Húc), 30 tuổi. Anh là người thường xuyên chạy xe máy trao tặng đồ từ thiện cho những người gặp khó khăn ở Sài Gòn.

Anh Lâm mong sớm đến ngày hết dịch Covid-19, khi đó anh cũng không còn rong ruổi trên đường nữa.

“Tôi mong đến ngày không còn phải đi như vậy nữa. Đó là những ngày tất cả mọi người đều được đi làm, tôi cũng trở lại công việc của một thợ gỗ. Tôi mong TP.HCM không còn dịch nữa để nơi này trở lại là một thành thị náo nhiệt”, anh Lâm nói.