Mục Điểm tin Pháp luật tổng hợp ngày 21/5 của tin360.tv xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

(Tuổi Trẻ) – Sáng nay 21/5, 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La hầu tòa. Sáng nay (21/5), TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.

Theo cáo trạng, tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tổ chức ở Sơn La, từ ngày 29/6 đến 3/7/2018, 12 người vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ đã cùng nhau nhận thông tin, tác động nâng điểm cho 44 thí sinh.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trong 12 bị can, 8 người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: 

– Trần Xuân Yến (Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo)

– Đỗ Khắc Hưng (Cựu trung tá, cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La)

– Lò Văn Huynh (Cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục,  Sở Giáo dục Đào tạo)

– Cầm Thị Bun Sọn (Cựu phó trưởng Phòng chính trị tư tưởng)

– Nguyễn Thanh Nhàn (Cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục)

– Đinh Hải Sơn (Cựu thiếu tá, cựu đội phó đội giáo dục Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La)

– Nguyễn Thị Hồng Nga (Cựu chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục)

– Đặng Hữu Thủy (Nguyên hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu)

Các bị can Huynh, Nga, Sọn bị truy tố thêm tội nhận hối lộ.

4 bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ là:

– Nguyễn Minh Khoa (Nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La)

– Hoàng Thị Thành (Nguyên cán bộ Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai)

– Trần Văn Điện (Giáo viên)

– Lò Thị Trường (Làm tự do)

(Người Đưa Tin) – Khởi tố vụ sập tường công trình khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai. Ngày 20/5, 6 ngày sau vụ sập công trình xây dựng tại công ty AV Healthcare, khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) làm 10 người chết và 14 người bị thương, Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Đưa Tin)

Việc khởi tố vụ án là để phục vụ công tác điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Đây là một vụ sập công trình để lại hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận quan tâm.

Hiện, ông Hà Huy Hải, 56 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Hà Hải Nga, đơn vị thi công công trình bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Các cấp dưới của ông Hải sau nhiều ngày bị tạm giữ đã được cho về.

(Vietnamnet) – Dàn cán bộ Hà Nội bị truy tố trong vụ bảo kê logo ‘xe vua’. VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ bảo kê logo “xe vua” ở Hà Nội.

7 người này gồm: 

– Nguyễn Ánh Hào (Trú quận Nam Từ Liêm)

– Lê Văn Cường (Cựu cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ I.6, thuộc Cục quản lý đường bộ 1 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

– Phạm Văn Vinh (Cựu TGĐ công ty CP đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh)

– Lê Bá Dũng (Cựu cán bộ Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai)

– Trần Sỹ Cương (Cựu cán bộ Đội Thanh tra cơ động thuộc Thanh tra Sở GTVT)

– Nguyễn Quốc Cương (Cựu cán bộ Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng)

– Hoàng Văn Lân (Cựu cán bộ đội Thanh tra GTVT huyện Phú Xuyên)

Trong số này, Hào, Cường, Vinh bị truy tố tội Đưa hối lộ, 4 người còn lại bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ngày 13/8/2018, Công an Hà Nội nhận được tố giác về việc công ty Tuấn Vinh hoạt động “bảo kê” xe ô tô tải các loại (từ 1 – 80 tấn), thu lợi bất chính mỗi tháng khoảng 12,2 tỷ đồng.

Đơn tố giác cũng nêu rõ, công ty Tuấn Vinh ép xe tải của các doanh nghiệp dán logo “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ” để đi lại trên địa bàn Hà Nội mà không bị kiểm tra. Xe nào không dán logo này thì thường xuyên bị cân xe, lập biên bản đến nỗi không thể lưu hành được.

Ngoài ra, một số cán bộ Thanh tra giao thông Hà Nội, CSGT Hà Nội cũng bị tố cáo “bảo kê” cho hoạt động này.

(PLO) – Điều tra số cá koi nửa tỉ đồng chết bất thường. Ngày 19/5, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) phối hợp với công an tỉnh điều tra nguyên nhân ao cá koi của một hộ dân trên địa bàn chết bất thường.

Khoảng 6 giờ sáng 19/5, anh Phạm Ngọc Sơn (27 tuổi, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy) phát hiện ao nuôi cá koi của mình có một số con chết.

(Ảnh chụp màn hình Người Lao Động)

Anh Sơn mang xác cá đến cửa hàng thuốc thủy sản nhờ kiểm tra và không phát hiện cá bị bệnh, khi trở về nhà thì toàn bộ cá koi trong ao khoảng 200 con đã chết sạch. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Nghi ngờ cái chết của đàn cá có dấu hiệu bất thường, anh Sơn đã trình báo cơ quan công an.

(Người Lao Động) – Truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại BIDV. Ngày 20/5, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng.

(Ảnh chụp báo Người Lao Động)

Cáo trạng xác định, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015 khi chỉ đạo cấp dưới cho công ty sân sau vay trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng.

Tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã mất trong trại giam vì bệnh. Cơ quan công an đã tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà. Việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông, nếu có bồi thường thiệt hại, các đồng phạm sẽ liên đới bồi thường.