Những sự kiện gần đây cho thấy tình hình khu vực và thế giới đang diễn ra vô cùng phức tạp với nhiều yếu tố tác động đến an ninh, kinh tế và công nghệ. Từ thảm họa động đất tại Miến Điện, nơi các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc đã thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ

Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ hỗ trợ Miến Điện trong khi hy vọng tìm người sống sót dần cạn kiệt

Trận động đất mạnh ở Miến Điện đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.050 người và đưa quốc gia này vào tình trạng khẩn cấp tối đa (cấp độ 3). Tổ Chức Y Tế Thế Giới (OMS) cùng Hội Chữ Thập Đỏ đã huy động mọi nguồn lực để cứu trợ và tìm kiếm thêm tài trợ cho vùng bị ảnh hưởng. Các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và các tổ chức khu vực ASEAN đã lập tức gửi viện trợ và lực lượng cứu hộ để hỗ trợ Miến Điện. Chính phủ quân sự Miến Điện đã tuyên bố quốc tang một tuần.

Ngày 30/03, đoàn cứu hộ Việt Nam với hơn 100 quân nhân đã có mặt tại Miến Điện và bắt đầu công tác cứu hộ. Việt Nam cũng gửi viện trợ trị giá 300.000 đô la và cung cấp các vật dụng cứu trợ. Cùng ngày, Thái Lan đã cử 55 quân nhân và trang thiết bị hỗ trợ, mặc dù quốc gia này cũng chịu thiệt hại nặng nề với 17 người chết và 83 người mất tích. ASEAN đã tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia bị ảnh hưởng.

Trung Quốc đã cử một đội cứu hộ 82 người cùng viện trợ trị giá 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 12,7 triệu euro). Ấn Độ cũng triển khai Chiến dịch Brahma, cử máy bay quân sự chở hàng viện trợ và gửi hai tàu hải quân cùng một bệnh viện dã chiến với 118 nhân viên y tế. Liên Hiệp Châu Âu và New Zealand cũng thông báo viện trợ hàng triệu đô la.

Miến Điện đã tuyên bố quốc tang kéo dài một tuần từ ngày 31/03 đến 06/04. Ba ngày sau thảm họa, cơ hội tìm thấy người sống sót càng ngày càng nhỏ, và giới chuyên gia lo ngại sẽ có thêm hàng nghìn người thiệt mạng. Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai gần tâm chấn, người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn, không điện, không nước, và phải tránh xa các khu vực nguy hiểm.

Một người dân tại Mandalay, bà Toe Toe Lwin, cho biết: “Trận động đất vẫn chưa dừng hẳn, cứ khoảng ba tiếng lại có dư chấn. Ban đêm, chúng tôi không dám ngủ trong nhà mà phải tìm chỗ an toàn ngoài sân bóng hay trong ô tô. Chúng tôi không có nước, không có điện từ ba ngày qua. Chính phủ chưa thể cung cấp thực phẩm hay nước uống vì vẫn phải xử lý hậu quả, phá dỡ các ngôi nhà bị sập. Thiệt hại rất lớn, nhiều ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn hoặc nghiêng, nhiều tòa nhà bị hư hỏng nặng và các con đường bị chia cắt.”

Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn ở phía đông Biển Đông

Công ty dầu khí Trung Quốc CNOOC (Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc) hôm qua, 31/03/2025, thông báo về việc phát hiện một mỏ dầu lớn ở khu vực phía đông Biển Đông, mang tên Huệ Châu 19-6 (Huizhou 19-6). Mỏ dầu mới này nằm cách thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, khoảng 170 km. Theo thông báo của CNOOC, trữ lượng ước tính của giếng dầu này vượt qua 100 triệu tấn.

Đặc biệt, trong giai đoạn thử nghiệm, giếng khoan tại mỏ Huệ Châu 19-6 đã đạt sản lượng 413 thùng dầu thô mỗi ngày, cùng với 68.000 mét khối khí tự nhiên, mở ra triển vọng lớn cho ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc trong tương lai. Sự phát hiện này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có thể ảnh hưởng lớn đến chiến lược khai thác năng lượng trong khu vực, nhất là trong bối cảnh Biển Đông là một vùng biển có tranh chấp phức tạp giữa các quốc gia.

Mỏ dầu này được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào nhu cầu năng lượng của Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ các quốc gia khác. Mặc dù vậy, sự phát hiện này cũng có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực, nhất là trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vẫn chưa có lời giải.

Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng trước các mối đe dọa từ Trung Quốc

Ngày 31/03/2025, tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani đã có cuộc gặp để bàn về tình hình an ninh khu vực và tăng cường khả năng răn đe đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ sát cánh cùng nhau đối phó với “các hành động hung hăng và cưỡng ép” của Trung Quốc, đặc biệt là trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và các tranh chấp liên quan đến eo biển Đài Loan.

Bộ trưởng Hegseth cũng thông báo rằng Lầu Năm Góc đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản thành một bộ chỉ huy lực lượng liên quân. Sự thay đổi này nhằm cải thiện khả năng phối hợp giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản, củng cố khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp. Cam kết này một lần nữa khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa hai quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, đối phó với những thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Úc theo dõi tàu nghiên cứu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía Nam

Ngày 31/03/2025, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đưa ra những bình luận về sự xuất hiện của tàu nghiên cứu Trung Quốc, Tan Suo Yi Hao, ngoài khơi bờ biển phía nam của Úc. Theo dữ liệu từ các cơ quan hải dương Úc, tàu này, cùng với tàu ngầm biển sâu, đã di chuyển qua biển Tasman, nằm giữa New Zealand và Úc, rồi đi vào eo biển Bass và tiến gần đến bờ biển bang Victoria. Trước đó, tàu này đã hoàn thành một số khảo sát chung với New Zealand.

Mặc dù Thủ tướng Albanese bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của tàu Trung Quốc ở gần vùng biển của Úc, ông cũng cho rằng tàu này không vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Tuyên bố của ông phản ánh sự thận trọng của Chính phủ Úc trong việc xử lý các hoạt động quân sự và nghiên cứu của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi hoạt động trong vùng biển của Úc cần phải tuân thủ các quy định quốc tế về tự do hàng hải.

Các sự kiện trên cho thấy tình hình an ninh khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên phức tạp, với những động thái từ Trung Quốc gây ra sự quan ngại trong các quốc gia láng giềng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác quốc phòng và theo dõi chặt chẽ từ các nước như Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ hỗ trợ Miến Điện trong khi hy vọng tìm người sống sót dần cạn kiệt; Trung Quốc phát hiện mỏ dầu lớn ở phía đông Biển Đông; Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng trước các mối đe dọa từ Trung Quốc; Công ty Trung Quốc ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo miễn phí

Công ty Trung Quốc ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo miễn phí

Công ty Zhipu AI của Trung Quốc đã chính thức ra mắt chương trình trí tuệ nhân tạo mới mang tên AutoGLM Rumination vào ngày 31/03/2025. Đây là một sáng kiến quan trọng trong việc phát triển các công cụ AI phục vụ cho các nhu cầu nghiên cứu, học tập và công việc chuyên môn. Chương trình này sẽ được cung cấp miễn phí qua các kênh chính thức của Zhipu AI, bao gồm cả trang web và ứng dụng di động, tạo cơ hội cho người dùng trên toàn thế giới tiếp cận và sử dụng.

AutoGLM Rumination được thiết kế để thực hiện một loạt các tác vụ, từ nghiên cứu chuyên sâu đến lập kế hoạch du lịch, viết báo cáo nghiên cứu, và nhiều công việc khác. Đây là một hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ có thể hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, và cung cấp các giải pháp sáng tạo, tự động hóa các công việc thường ngày mà trước đây chỉ có thể làm thủ công.

Điều đặc biệt là Zhipu AI cam kết cung cấp chương trình này miễn phí, một động thái thể hiện cam kết của công ty trong việc phổ biến công nghệ AI đến đông đảo người dùng và tạo ra những công cụ hữu ích cho mọi đối tượng, từ sinh viên, học giả đến các chuyên gia trong các ngành nghề khác nhau. Đây được coi là một bước đi chiến lược để Zhipu AI chiếm lĩnh thị trường AI toàn cầu, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.

Tổng thống Mỹ tin tưởng thỏa thuận với TikTok sẽ được hoàn thành trước hạn

Vào tối 30/03/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận với ứng dụng TikTok sẽ được hoàn tất trước hạn chót. Ông Trump khẳng định có rất nhiều doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến TikTok và bày tỏ mong muốn ứng dụng này tiếp tục hoạt động tại Mỹ, thay vì bị cấm. Trước đó, vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã yêu cầu TikTok phải bán lại cho một doanh nghiệp Mỹ trước ngày 05/04/2025 nếu không muốn đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance Trung Quốc, đã gặp phải những chỉ trích từ chính phủ Mỹ về mối quan ngại về bảo mật dữ liệu và quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với thông tin người dùng Mỹ. Dù vậy, một số doanh nghiệp lớn tại Mỹ đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến việc sở hữu ứng dụng này, điều này tạo ra một tình thế căng thẳng về tương lai của TikTok tại Mỹ.

TikTok Shop được hoạt động tại Pháp

Vào ngày 31/03/2025, TikTok Shop chính thức hoạt động tại Pháp, mở ra cơ hội mua sắm trực tuyến cho khoảng 25 triệu người dùng TikTok tại quốc gia này. Người dùng giờ đây có thể mua các sản phẩm trực tiếp từ các video trên TikTok mà không cần phải rời khỏi ứng dụng, chỉ với vài thao tác đơn giản. Sự ra mắt của TikTok Shop tại Pháp được coi là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thương mại điện tử của TikTok, đồng thời cũng là một “cuộc cách mạng nhỏ” trong thương mại trực tuyến tại châu Âu.

Sự xuất hiện của TikTok Shop tại Pháp là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng của TikTok ở thị trường châu Âu, sau khi đã thành công tại các thị trường như Mỹ, Việt Nam, Malaysia, và Singapore. Sau Pháp, TikTok dự kiến sẽ mở rộng thêm sang Đức và Ý, đồng thời tiếp tục củng cố sự hiện diện của mình tại các quốc gia châu Âu.

Mặc dù TikTok Shop đang tạo ra sự thay đổi đáng kể trong ngành thương mại trực tuyến, nhưng việc này cũng sẽ đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ Liên minh Châu Âu. EU sẽ tiếp tục kiểm soát các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ người tiêu dùng và các tiêu chuẩn thương mại điện tử của khu vực.

Theo: RFI