Các sự kiện quốc tế gần đây cho thấy sự phức tạp và căng thẳng trong nhiều khu vực, với những diễn biến đáng chú ý từ việc cam kết an ninh quốc tế của Mỹ đến các thảm họa thiên nhiên và các vấn đề kinh tế toàn cầu.

Mỹ cam kết duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy tại eo biển Đài Loan

Sau cuộc họp với người đồng cấp Nhật Bản vào ngày 30/03/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth, đã nỗ lực trấn an Tokyo về sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực eo biển Đài Loan. Ông khẳng định rằng Nhật Bản là “đối tác then chốt” trong chiến lược của Washington để đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Pete Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh trong khu vực.

Sau cuộc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, lãnh đạo Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ “quyết tâm duy trì các khả năng răn đe vững chắc và đáng tin cậy”, đồng thời khẳng định rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết để bảo vệ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, bao gồm cả tại eo biển Đài Loan. Những tuyên bố mạnh mẽ này nhằm mục đích xoa dịu những lo ngại đang gia tăng tại Tokyo, nơi công luận đang lo sợ rằng Nhật Bản có thể bị Mỹ bỏ rơi trong bối cảnh các diễn biến quốc tế phức tạp, giống như những gì đã xảy ra với Ukraine. Các phân tích cho thấy rằng Mỹ muốn khẳng định sự cam kết lâu dài và mạnh mẽ đối với các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc điều tra nghi phạm gây cháy rừng khiến hơn 48.000 hecta rừng bị thiêu rụi

Từ cuối tuần trước cho đến hôm nay, 30/03/2025, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một thảm họa cháy rừng nghiêm trọng khi hơn 15 đám cháy vẫn đang hoành hành trên khắp đất nước. Các vụ hỏa hoạn này đã thiêu rụi hơn 48.000 hecta rừng, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn về cả tài sản và môi trường. Nhiều khu di tích lịch sử và di sản văn hóa của nhân loại ở miền Đông Hàn Quốc, một số trong số đó là di sản quý giá của thế giới, đã bị tàn phá nặng nề.

Trong bối cảnh này, cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về một nghi phạm 56 tuổi, người đang bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc người này đã bị bắt giữ hay câu lưu, nhưng cơ quan chức năng cho biết họ đã “liên hệ” với đối tượng và đang tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Cảnh sát cho rằng hành vi này có thể là một vụ cố ý gây hỏa hoạn, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của thảm họa thiên nhiên đang diễn ra.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để đối phó với thảm họa này. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc thông báo về quyết định tăng thêm gần 7 tỷ USD ngân sách quốc gia để hỗ trợ công tác cứu hộ, chữa cháy và khắc phục hậu quả của các đám cháy rừng. Số tiền này cũng sẽ được sử dụng để đối phó với những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác, vốn đang đẩy nền kinh tế Hàn Quốc vào tình trạng khó khăn. Chính phủ cam kết sẽ triển khai nhanh chóng các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân và các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình kinh tế trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.

Mỹ cam kết duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy tại eo biển Đài Loan; Cảnh sát Hàn Quốc điều tra nghi phạm gây cháy rừng khiến hơn 48.000 hecta rừng bị thiêu rụi; Ukraina cáo buộc Nga oanh kích bệnh viện quân y ở Kharkiv, vi phạm luật nhân đạo quốc tế; Lãnh đạo cơ quan tiêm chủng Mỹ từ chức và chỉ trích Robert Kennedy Jr. vì sự vô trách nhiệm

Ukraina cáo buộc Nga oanh kích bệnh viện quân y ở Kharkiv, vi phạm luật nhân đạo quốc tế

Vào ngày 29/03/2025, quân đội Ukraina đã chính thức lên tiếng cáo buộc Nga thực hiện một cuộc oanh kích vào một bệnh viện quân y ở Kharkiv, gây thiệt hại lớn cho tòa nhà và khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin từ phía Ukraina, vụ tấn công này là một “tội ác chiến tranh” rõ ràng và vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật nhân đạo quốc tế, khi bệnh viện này đang là nơi chăm sóc, điều trị cho cả quân nhân và thường dân. Các nạn nhân, bao gồm những người dân vô tội cũng như các chiến sĩ đang được điều trị, đã phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng từ vụ tấn công này.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ chỉ trích hành động của Nga và kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia phương Tây để đối phó với các cuộc tấn công thường xuyên bằng drone mà Nga tiến hành trên lãnh thổ Ukraina. Zelensky khẳng định rằng Ukraina không chỉ cần sự hỗ trợ về mặt quân sự mà còn yêu cầu một hành động kiên quyết và có trách nhiệm từ cộng đồng quốc tế để ngừng các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ phía Nga.

Cùng ngày, quân đội Nga thông báo rằng họ đã chiếm thêm hai làng ở miền Đông và miền Nam Ukraina, tiếp tục gia tăng áp lực trên các mặt trận trong khi nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa hai bên vẫn giậm chân tại chỗ, trong khi tình hình chiến sự tiếp tục leo thang và làm gia tăng sự căng thẳng trên toàn khu vực.

Paris chỉ trích Washington yêu cầu các doanh nghiệp Pháp tuân theo chuẩn mực đạo đức của Hoa Kỳ

Vào ngày 29/03/2025, Bộ Ngoại Thương Pháp đã phản ứng mạnh mẽ trước yêu cầu của chính quyền Washington, sau khi Sứ quán Mỹ tại Paris gửi thư yêu cầu các doanh nghiệp Pháp từ bỏ các chính sách “đa dạng văn hóa” và tạo ra sự công bằng trong việc thăng tiến xã hội cho mọi đối tượng. Phía Pháp coi đây là một hành động “can thiệp không thể chấp nhận được” và khẳng định rằng Pháp, cùng với châu Âu, sẽ kiên quyết bảo vệ những giá trị văn hóa và xã hội riêng biệt của mình.

Phía chính phủ Pháp khẳng định quyền tự quyết của các quốc gia trong việc xác định các chuẩn mực đạo đức và chính sách phát triển xã hội phù hợp với từng bối cảnh lịch sử và văn hóa. Các tổ chức đại diện cho giới chủ và các nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động Pháp cũng đã bày tỏ sự đồng tình với lập trường này của chính phủ, cho rằng sự can thiệp từ bên ngoài không thể được chấp nhận, đặc biệt khi nó đi ngược lại những nguyên tắc đã được Pháp xây dựng từ lâu.

Lãnh đạo cơ quan tiêm chủng Mỹ từ chức và chỉ trích Robert Kennedy Jr. vì sự vô trách nhiệm

Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, ông Peter Marks, quan chức cao cấp về tiêm chủng của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đã buộc phải từ chức vào ngày 28/03/2025. Quyết định này được đưa ra sau khi ông phản đối mạnh mẽ quan điểm của Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr., người vốn nổi tiếng với thái độ hoài nghi về hiệu quả của vắc-xin và các biện pháp y tế công cộng. Trước khi rời khỏi FDA, ông Marks đã chỉ trích công khai ông Kennedy Jr., cho rằng thái độ của ông là “vô trách nhiệm” và có thể “gây nguy hiểm cho công chúng”, đặc biệt khi những quan điểm này có thể làm suy giảm niềm tin của người dân vào các chương trình tiêm chủng quan trọng. Ông Marks cũng nhấn mạnh rằng việc phớt lờ khoa học và các nghiên cứu y tế có thể tạo ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, trong khi những nỗ lực của chính phủ trong việc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm lại đang bị đe dọa.

Brazil đầu tư 100 triệu đô la xây dựng hai nhà máy đóng gói thịt tại Việt Nam

Hãng đóng gói thịt JBS của Brazil, vào ngày 29/03/2025, đã công bố việc ký kết một thỏa thuận đầu tư trị giá 100 triệu đô la để xây dựng hai nhà máy đóng gói thịt tại Việt Nam. Một nhà máy sẽ được xây dựng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng, trong khi nhà máy còn lại sẽ tọa lạc tại miền Nam Việt Nam. Biên bản ghi nhớ này được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đến Hà Nội.

Theo thông báo của JBS, các nhà máy này sẽ chuyên sản xuất các loại thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm đóng gói, chủ yếu sử dụng nguyên liệu thô nhập khẩu từ Brazil. Sản phẩm sẽ được cung cấp không chỉ cho thị trường Việt Nam mà còn cho các quốc gia khác trong khu vực. Đây được xem là một phần trong chiến lược mở rộng của JBS tại Đông Nam Á, nhằm đáp ứng nhu cầu thịt ngày càng tăng tại khu vực này.

Ngoài ra, trong chuyến thăm, Tổng thống Brazil cũng chia sẻ rằng các hãng hàng không Việt Nam đang xem xét đề nghị mua 10 chiếc máy bay thân hẹp E190 từ hãng sản xuất máy bay Embraer của Brazil. Tuy nhiên, Embraer hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin này.

Theo: RFI