Tình hình quan hệ quốc tế hiện nay đang trở nên ngày càng phức tạp với hàng loạt căng thẳng thương mại, an ninh và chính trị trên nhiều mặt trận. Liên Âu và Mỹ vẫn tiếp tục đàm phán để tránh các biện pháp trả đũa, trong khi các cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng gia tăng căng thẳng, khiến nhiều quốc gia phải cân nhắc kỹ lưỡng chiến lược đối phó của mình.

Liên Âu sẵn sàng trả đũa Mỹ nếu đàm phán thất bại

Ngày 10/04/2025, Liên Âu tạm ngừng các biện pháp trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ áp thuế đối ứng với phần còn lại của thế giới, ngoại trừ Trung Quốc, trong 90 ngày. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Liên Âu sẵn sàng triển khai biện pháp chưa từng có, bao gồm thuế đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ, nếu đàm phán không đạt kết quả. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo rằng giai đoạn đình chỉ thuế của Mỹ chỉ là tạm thời, và Châu Âu sẽ tiếp tục chuẩn bị các biện pháp trả đũa. Các bộ trưởng Tài chính Liên Âu đang họp để bàn kế hoạch đối phó trong trường hợp đàm phán thất bại.

Mỹ và Trung Quốc gia tăng thuế quan: Từ ngày 10/04/2025, Mỹ đã áp thuế 145% với hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc phản ứng bằng cách áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ. Mặc dù mức thuế cao ngất ngưởng, hai nền kinh tế lớn vẫn duy trì trao đổi hàng hóa, với Mỹ xuất khẩu nông sản và Trung Quốc cung cấp nhiều sản phẩm tiêu dùng cho Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một chiến lược mạnh mẽ nhằm tác động đến ngành công nghiệp Mỹ.

Trump tố cáo Mêhicô “cướp nước” của nông dân Texas, đe dọa trừng phạt thuế quan

Ngày 10/04/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Mêhicô vì vi phạm hiệp ước song phương về việc chia sẻ nguồn nước ngọt từ hai con sông Colorado và Rio Grande, những dòng sông chảy dọc theo biên giới giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả hai bên, Trump chỉ trích rằng Mêhicô đã liên tục “vay” nước từ Hoa Kỳ trong suốt 20 năm qua mà không có sự điều chỉnh hợp lý. Mặc dù cả hai quốc gia đều đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước, tranh chấp này giờ đây không chỉ liên quan đến vấn đề di cư và thương mại mà còn mở ra một mặt trận mới, đầy căng thẳng, về quyền kiểm soát và chia sẻ tài nguyên nước. Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu Mêhicô không thực hiện các điều chỉnh phù hợp theo hiệp ước, Mỹ sẽ không ngần ngại áp dụng các biện pháp trừng phạt thuế quan đối với nước này.

Liên Âu sẵn sàng trả đũa Mỹ nếu đàm phán thất bại; Panama đồng ý cho Mỹ triển khai lực lượng tại Kênh đào Panama; Trump tố cáo Mêhicô “cướp nước” của nông dân Texas, đe dọa trừng phạt thuế quan; Đài Loan lần đầu truy tố thuyền trưởng Trung Quốc vì phá hoại cáp ngầm

Panama đồng ý cho Mỹ triển khai lực lượng tại Kênh đào Panama

Sau một ngày phản đối, chính quyền Panama bất ngờ thông báo đồng ý cho Mỹ triển khai lực lượng vũ trang tại Kênh đào Panama. Thỏa thuận được ký giữa Bộ trưởng Quốc phòng Panama Frank Abrego và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth cho phép quân đội Mỹ và các công ty vũ trang tư nhân sử dụng một số cơ sở tại Panama để huấn luyện và tổ chức các hoạt động nhân đạo. Thỏa thuận có hiệu lực trong 3 năm và có thể gia hạn, với điều kiện các cơ sở vẫn thuộc quyền sở hữu của Panama.

Tổng thống Panama, Jose Raul Mulino, cho biết mặc dù Mỹ yêu cầu tái lập căn cứ quân sự tại Panama, nhưng ông đã từ chối. Tuy nhiên, sự hiện diện quân đội Mỹ tại Kênh đào Panama, một tuyến giao thông quan trọng của Mỹ, luôn là vấn đề nhạy cảm. Kể từ khi Mỹ trao lại quyền kiểm soát Kênh đào cho Panama năm 1999, các yêu cầu về quân sự hóa khu vực này vẫn tiếp tục gây tranh cãi, đặc biệt sau tuyên bố của Donald Trump về việc kiểm soát khu vực này để ngăn Trung Quốc.

Liên Hiệp Quốc yêu cầu quân đội Miến Điện chấm dứt hoạt động quân sự, tạo điều kiện cho cứu trợ nạn nhân động đất

Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện ngừng ngay các cuộc tấn công quân sự, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân của trận động đất xảy ra ngày 28/03. Phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ravina Shamdasani, cho biết quân đội Miến Điện đã tiến hành hơn 120 cuộc tấn công kể từ sau trận động đất, và đáng chú ý là hơn một nửa trong số đó diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 2/4. Điều này khiến tình hình càng thêm phức tạp và cản trở các nỗ lực cứu trợ.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Türk, đã lên án hành động của quân đội Miến Điện và kêu gọi họ loại bỏ mọi trở ngại đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người chịu ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên. Theo thông tin từ chính quyền quân sự Miến Điện, trận động đất mạnh 7,7 độ richter vào cuối tháng 3 đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng và cộng đồng dân cư. Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng mọi hành động quân sự để đảm bảo các nguồn lực cứu trợ có thể đến tay những người cần giúp đỡ trong thời điểm khủng hoảng.

Đài Loan lần đầu truy tố thuyền trưởng Trung Quốc vì phá hoại cáp ngầm

Đài Loan vừa tiến hành truy tố thuyền trưởng Trung Quốc đầu tiên vì tội phá hoại hệ thống cáp ngầm dưới biển, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ an ninh thông tin và cơ sở hạ tầng quốc gia. Thuyền trưởng Wang, người chỉ huy con tàu Hongtai mang cờ Togo, bị cáo buộc đã phá hủy các cơ sở liên quan đến hệ thống cáp ngầm quan trọng dưới biển, vốn phục vụ cho việc kết nối các đảo của Đài Loan. Nếu bị kết tội, ông Wang có thể đối mặt với án tù lên tới bảy năm.

Sự việc xảy ra vào tháng 2 khi tàu Hongtai bị lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan chặn lại, sau khi phát hiện sự cố cắt đứt cáp kết nối giữa đảo Penghu và Đài Loan. Câu chuyện này không chỉ liên quan đến hành vi phá hoại, mà còn phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng về các hoạt động gián điệp và tấn công mạng liên quan đến hạ tầng quan trọng của Đài Loan.

Theo: RFI