Báo Trung Quốc nhận định khả năng Quang Hải sẽ “sánh vai cùng Messi” tại giải bóng nước Pháp. Tàu chiến Nga chìm nghỉm ở Biển Đen.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Khả năng Quang Hải tới Pháp gặp Messi

Theo Dân Trí, trang tin Trung Quốc Sohu cho rằng có 11 đội bóng nước ngoài muốn ký hợp đồng với cầu thủ Quang Hải.

Bài báo mô tả Quang Hải là “‘ngôi sao được nhiều người biết đến với biệt danh Messi Việt Nam”.

Sohu viết: “Có đến 11 đội bóng ở nước ngoài muốn có được chữ ký của Nguyễn Quang Hải, và anh ấy sẽ chọn châu Âu là điểm đến”.

Quang Hải được ví như Messi của Việt Nam (ảnh: Kênh 14/Wikimedia Commons).
Quang Hải được ví như Messi của Việt Nam (ảnh: Kênh 14/Wikimedia Commons).

“Trước đó, báo chí tiết lộ hai đội bóng của nước Pháp Nantes và Paris FC quan tâm đến Nguyễn Quang Hải. Trong số này, Paris FC là đội bóng chuẩn bị thăng hạng lên giải Ligue 1”.

Bài viết cho rằng: “Một khi Nguyễn Quang Hải gia nhập Ligue 1, anh ấy sẽ tạo nên thời khắc quan trọng của bóng đá Việt Nam. Mùa giải tới, Quang Hải sẽ được sánh vai cùng Messi tại giải đấu của nước Pháp”.

Nguy cơ xăng dầu lại tăng giá

Theo báo Tuổi Trẻ, dù giá dầu thô và giá xăng dầu có lúc tăng giảm, nhưng xu hướng chung là tăng trở lại sau những lần hạ nhiệt.

Hiện giá mỗi lít xăng là thấp hơn giá cơ sở. Đây là tín hiệu cho thấy giá bán lẻ xăng dầu có nguy cơ tăng giá nếu giá thành phẩm vẫn tăng.

Tàu chiến Nga chìm xuống đáy Biển Đen

Theo hãng tin DW, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc tàu chỉ huy Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga đã bị chìm xuống đáy biển.

“Trong quá trình kéo tàu tuần dương Moskva đến cảng đích, con tàu đã mất ổn định do hư hỏng thân tàu trong một vụ hỏa hoạn vì phát nổ đạn dược”, CNN trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu chiến Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga (ảnh: Quân đội Nga).
Tàu chiến Moskva của Nga bị chìm xuống đáy Biển Đen (ảnh: Quân đội Nga).

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã bắn trúng tàu chiến Moskva của Nga bằng tên lửa chống hạm Neptune, khiến con tàu bốc cháy và bị hư hỏng nặng.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho rằng vụ chìm tàu Moskva là “một đòn giáng lớn đối với Hạm đội Biển Đen”, vì đây là một phần quan trọng giúp Nga duy trì vị thế hải quân ở Biển Đen.

Nga cảnh báo sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/4 cảnh báo NATO rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, thì Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở trung tâm châu Âu.

Hai quốc gia châu Âu vốn có lập trường “không liên kết quân sự” đã tính đến việc gia nhập NATO sau khi Nga xâm lược Ukraine. (Mời độc giả xem bài chi tiết).

Quân đội Pakistan: Vụ phế truất thủ tướng không liên quan gì đến Mỹ

Al Jazeera đưa tin, phát ngôn viên quân đội Pakistan vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng vụ lật đổ Thủ tướng Imran Khan vừa qua là một kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn.

Ông Khan đã bị miễn nhiệm sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Quốc hội hôm 10/4.

Vị thủ tướng bị phế truất cáo buộc Mỹ đã ủng hộ việc loại bỏ ông vì ông đã đến thăm Moscow theo lời khuyên của Mỹ. Ông Khan đã gặp Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/2, đúng ngày quân đội Nga tấn công Ukraine. Washington đã bác bỏ cáo buộc của ông Khan.