Việt Nam lần đầu đứng thứ 5 trong tổng số sinh viên quốc tế theo học ở Mỹ, với  20.713 người.

Đóng góp cho kinh tế Mỹ 721 triệu USD

VnExpress dẫn thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IEE), năm học 2021-2022, Mỹ có 948.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng khoảng 4% so với năm học trước. Trong đó, số sinh viên quốc tế người Việt là 20.713 người, chiếm khoảng 2%, đóng góp cho nền kinh tế Mỹ 721 triệu USD.

Số du học sinh Việt Nam ở Mỹ đã giảm trong 3 năm học liên tiếp, từ 24.392 người năm học 2018-2019 xuống còn 23.777 người vào năm học 2019-2020, rồi 21.361 người trong năm học 2020-2021. Tỷ lệ giảm mạnh nhất so với năm trước là mức 9% của năm học 2020-2021, trùng với thời điểm dịch Covid-19 lan rộng ở Mỹ.

Trước năm học 2019-2020, số du học sinh Việt Nam tại Mỹ đã tăng liên tục trong 18 năm.

Kỷ luật Chủ tịch tập đoàn than – khoáng sản

Ngày 15/11, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Minh Chuẩn, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV).

Vi phạm cụ thể trong từng vụ việc của ông Chuẩn chưa được công bố rõ, song 4 tháng trước, Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rằng, điều này đã gây “hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Chuẩn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam từ năm 2014 đến nay và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Hàng chục ngàn công nhân mất việc làm, phải về quê

Phản ánh từ Vietnamnet, vì mất việc, bị giảm giờ làm vào dịp cuối năm, hàng chục ngàn công nhân ở “thủ phủ” công nghiệp Bình Dương phải tìm đường về quê sớm.

Nhiều người đứng chờ đón xe về quê sớm do mất việc (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).
Nhiều người đứng chờ đón xe về quê sớm do mất việc (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).

Con số lãnh đạo Sở Lao động tỉnh Bình Dương đưa ra, từ đầu năm 2022 đến nay, số lao động bị tạm ngưng hợp đồng khoảng 28.000 người, khoảng 240.000 lao động bị giảm giờ làm. Riêng số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9/2022 là khoảng 70.000 người. Người lao động bị tạm dừng hợp đồng hoặc cắt giảm giờ làm chủ yếu thuộc khối dệt may, da giày, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.

Nguyên đội trưởng quản lý trật tự đô thị chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

Lê Văn Bình, 52 tuổi, vừa bị bắt, khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khi giữ chức đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò, Bình tiếp cận, thuyết phục nhiều người dân chung vốn đầu tư mua đất tại thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và TP Vinh với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Thông tin các thửa đất mà Bình đưa ra để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn là không đúng sự thật, Bình cũng không tham gia mua, bán với các thửa đất tại các địa phương trên. Khi những người góp vốn chung với Bình đồng loạt đòi lại tiền đầu tư, Bình lấy tiền của người sau trả cho người chung vốn trước.

Ông Lê Văn Bình bị khởi tố, bắt giam (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).
Ông Lê Văn Bình bị khởi tố, bắt giam (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động).

Theo công an, từ tháng 1 đến tháng 4/2021, ông Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh số tiền gần 29 tỷ đồng.